Vì sao lính Mỹ tự sát nhiều hơn chết trên chiến trường?

Nước Mỹ không ngừng nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới chống lại kẻ thù tiềm tàng, nhưng có một kẻ thù khiến binh sĩ Mỹ tự tử nhiều hơn cả chết trên chiến trường.

Theo RT, kể từ năm 2004-2008, quân đội Mỹ chứng kiến tỉ lệ tự sát trong hàng ngũ binh sĩ, bao gồm cả lực lượng chiến đấu và không chiến đấu, tăng 80% so với giai đoạn bình ổn (1977-2003).
Vi sao linh My tu sat nhieu hon chet tren chien truong?
Nghi lễ an táng dành cho quân nhân Mỹ. 
Đến sau năm 2012, tỷ lệ binh sĩ Mỹ tự tử thậm chí còn cao hơn là chết trên chiến trường. Không ngẫu nhiên khi tỷ lệ tự sát trong hàng ngũ binh sĩ Mỹ tăng cao kể từ hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.
Cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan (2001-nay) và Iraq (2003-2011) đã tạo ra thiệt hại nặng nề cho nước sở tại. Và dĩ nhiên, lính Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Giống như nhà triết học Arthur Schopenhauer từng nói: “Khi nỗi sợ hãi của cuộc sống vượt qua nỗi sợ về cái chết, một người sẽ tự kết liễu cuộc đời mình”.
Đối với người Mỹ, “nỗi sợ hãi của cuộc sống” lớn đến mức ước tính có 20 cựu binh tự sát mỗi ngày. Tương đương 18% tỉ lệ người chết vì tự sát ở Mỹ mỗi năm.
Cách đây vài ngày, một tổ chức phi lợi nhuận đã treo 5.520 lá cờ, mỗi lá cờ tương đương một binh sĩ hoặc cựu binh tự sát trong năm nay ở Công viên Quốc gia tại Washington D.C.
Theo các chuyên gia, có nhiều cách giải thích cho việc binh sĩ Mỹ tự tử ngày càng nhiều, từ những chứng bệnh về tâm lý, cho đến việc hòa nhập với cuộc sống bình thường.
Đơn giản hơn cả là việc các cựu binh không quen với cuộc sống bình dị, hòa bình sau một thời gian dài tham chiến.
Amy Lutz, giáo sư xã hội học tại Đại học Syracuse nói tỷ lệ binh sĩ Mỹ đến từ gia đình tầng lớp lao động và trung lưu ngày càng nhiều. Ngược lại, con em gia đình giàu có rất ít khi đi lính.
Điều này khiến nhiều binh sĩ Mỹ có tư tưởng rằng số phận họ đã an bài từ khi cầm súng tham chiến ở nước ngoài. Trong khi đó, những cựu binh sống sót trở về lại không được chính phủ quan tâm đúng mực. Nhiều khi chính phủ Mỹ cố tình làm ngơ để cắt giảm các khoản chi ngân sách.
Dường như chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận ra vấn đề từ những người tiền nhiệm. Tháng trước, ông Trump ký luật tăng 6% ngân sách dùng để chi trả lương hưu, chữa bệnh cho cựu binh. Nhưng đối với nhiều người, sự thay đổi này có lẽ là quá muộn.
Và việc dùng tiền cũng chỉ tạm thời giải quyết vấn đề. Bởi binh sĩ Mỹ vẫn phải căng sức trên nhiều mặt trận, từ Trung Đông cho đến căng thẳng với Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương.

Kẻ bị truy nã gắt gao nhất TBN thách thức cảnh sát bằng video "nóng"

Kẻ bị truy nã gắt gao nhất Tây Ban Nha bất ngờ xuất hiện trong đoạn video ca nhạc, bên cạnh nhiều người đẹp nóng bỏng.

Theo Mirror, Francisco Tejon đã lẩn trốn suốt hai năm vì cáo buộc liên quan đến ma túy. Nhưng mới đây nhất, hắn vẫn thản nhiên xuất hiện trong video ca nhạc cùng nhiều phụ nữ và ca sĩ nổi tiếng.

Hé lộ những lá thư tay giữa Công nương Diana và bố chồng

Mối quan hệ giữa Công nương Diana và những người trong gia đình Hoàng gia luôn là một ẩn số. Nhất là đối với Hoàng thân Phillip - người bố chồng uy quyền chính thức bắt đầu và tự tay kết thúc cuộc hôn nhân đình đám này.

11 năm sau ngày diễn ra đám cưới cổ tích của Thái tử Charles và Công nương Diana bao người hâm mộ không khỏi bàng hoàng khi họ tuyên bố ly hôn. Tình yêu tay ba giữa Diana, Charles và Camilla nổi tiếng một thời luôn là mối quan tâm của công chúng thế giới. Nhưng mối quan hệ giữa Công nương và những người trong gia đình Hoàng gia thì luôn là một ẩn số. Nhất là đối với người đàn ông uy quyền như Hoàng thân Phillip. Ông cũng chính là người chính thức bắt đầu và tự tay kết thúc cuộc hôn nhân đình đám này.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley từ chức vì mẫu thuẫn với ông Trump?

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày hôm nay 9/10 đã bất ngờ nộp đơn từ chức. Rất nhanh sau đó, Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận nguyện vọng của nữ đại sứ.

Thông tin trên được báo Aixos dẫn lại từ một nguồn tin thân cận của Đại sứ Nikki Haley. Bà Haley được cho là đã thảo luận về vấn đề từ chức với Tổng thống Trump từ tuần trước tại Nhà Trắng. Hiện vẫn chưa rõ lý do bà từ chức.

Bà Haley đảm nhiệm vị trí đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc từ khi ông Trump chính thức nhậm chức hồi tháng 1/2017. Kể từ đó, bà luôn là người đại diện bày tỏ quan điểm cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với các vấn đề tại Liên hợp quốc.
Dai su My tai LHQ Nikki Haley tu chuc vi mau thuan voi ong Trump?
 Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh: Time.
Tổng thống Trump được dẫn lời cho biết bà Haley sẽ rời khỏi cương vị Đại sứ mỹ tại LHQ vào cuối năm nay.

Trong dòng tweet mới nhất đăng lúc 7h18 phút sáng 9/10 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã đề cập đến việc Đại sứ Haley từ chức với nội dung: “Thông báo quan trọng với người bạn của tôi, Đại sứ Nikki Haley tại Phòng bầu dục lúc 10h30”.

Tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết Đại sứ Haley đã thông báo 6 tháng trước đó với ông rằng cuối năm bà sẽ từ chức.

Bà Haley là một trong những người ủng hộ Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Đáng chú ý, trước khi gia nhập chính quyền Tổng thống Trump, bà Haley – cựu Thống đốc bang South Carolina – từng công khai phản đối nỗ lực tranh cử của ông Donald Trump. Thậm chí sau chiến thắng sơ bộ, ông Trump từng lên Twitter đả kích bà Halley. Dù “có thù hằn” nhưng ông Trump vẫn chọn bà Haley làm một gương mặt ngoại giao quan trọng trong nội các. 

Sau một bài viết giấu tên xuất bản trên tờ New York Times hồi tháng 9, có nội dung mô tả âm mưu của hàng loạt quan chức chống đối các kế hoạch của Tổng thống Trump, bà Haley đã bác bỏ cáo buộc mình có liên quan.

Tuy nhiên, bà cho biết nếu thấy cần thiết bà vẫn công khai lên tiếng bày tỏ quan điểm không đồng nhất với Tổng thống. “Không phải chuyện gì tôi cũng đồng quan điểm với Tổng thống. Khi có mâu thuẫn, có cách đúng và cách sai để bày tỏ nó. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho Tổng thống, hoặc gặp Tổng thống trực tiếp”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới