Phạm Băng Băng thắng kiện vụ bị tố hại Chương Tử Di

Google News

(Kiến Thức) - Phạm Băng Băng "đánh bại" đơn kháng cáo của nhà biên kịch Tất Thành Công, người tố cô tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ Chương Tử Di. 

Cuối tháng 5-2012, báo chí Trung Quốc rộ tin Chương Tử Di bị cấm xuất cảnh vì nghi ngờ có quan hệ tình dục với cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Vụ việc khiến Tử Di phải nhiều lần lên tiếng khẳng định bị vu oan. Ngay sau đó, nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Tất Thành Công nhanh tay đăng tải một bài viết trên trang Weibo ám chỉ Phạm Băng Băng chính là kẻ tung tin đồn thất thiệt nói trên.
Người đẹp Chương Tử Di (bìa phải) bị đồn có quan hệ với Bạc Hy Lai (bìa trái) 
Một số tờ báo mạng ăn theo lao vào mổ xẻ vụ nhà biên kịch vén bức màn Chương Tử Di bị bôi nhọ. Vụ việc khiến Phạm Băng Băng khó chịu và quyết định kiện Tất Thành Công và báo Qianxun tội phỉ báng danh dự của người khác.
Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2, tòa án quận Triều Dương ở Bắc Kinh phán quyết hai bị đơn đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Phạm Băng Băng nên phải công khai xin lỗi và bồi thường tổn hại tinh thần cho nữ diễn viên này.
Phạm Băng Băng không hài lòng vì số tiền được bồi thường. 

Theo đó, Tất Thành Công sẽ phải bồi thường 20.000 Nhân Dân tệ (hơn 66 triệu đồng), trang Qianxun bồi thường 30.000 Nhân Dân tệ (hơn 100 triệu đồng) cho nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, Tất Thành Công tỏ ra bất mãn với kết quả và đã gửi đơn kháng cáo. Nhà biên kịch giải thích trên Weibo rằng người mà anh ta đề cập không phải là Phạm Băng Băng, tất cả chỉ là do trang Qianxun suy diễn và đăng tin thất thiệt.
Hôm 24-7, toà án bác bỏ đơn kháng cáo của Tất Thành Công, giữ nguyên mức phạt cũ. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng không hài lòng vì số tiền được bồi thường quá ít so với mức cô đề xuất, tức tổng cộng 500.000 Nhân Dân tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng). “Nếu ai cũng hiểu việc ác ý bôi nhọ người khác sẽ bị phạt rất nặng, tôi tin trước khi nói hay viết, họ sẽ tôn trọng sự thật hơn” – Phạm Băng Băng nói.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)