NSND Lê Khanh cùng “Thị Hến du xuân“

Google News

(Kiến Thức) - Nhân ngày 8/3, NSND Lê Khanh cùng các nghệ sỹ Đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ sẽ Nam tiến với chương trình “Thị Hến du xuân”.

Sau thành công của đợt lưu diễn phục vụ khán giả thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 vừa qua, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục có kế hoạch mang các vở diễn đặc sắc giới thiệu tới công chúng khu vực phía Nam nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 
Chương trình lưu diễn mang tên “Thị Hến du xuân” do các nghệ sỹ Đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn.
Vở diễn trong chương trình Thị Hến du xuân sẽ ra mắt khán giả phía Nam nhân dịp 8/3. 
Thị Hến du xuân” sẽ bao gồm những tiểu phẩm, vở kịch đặc sắc được chọn lọc và đã biểu diễn rất thành công tại Hà Nội, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả mọi lứa tuổi. Các vở diễn gắn với hình tượng người phụ nữ Việt Nam và được thể hiện qua những góc nhìn đa chiều, mang đến những trải nghiệm sâu sắc nhưng cũng rất hài hước và giàu tính nhân văn.
Những tiết mục trong chương trình lưu diễn “Thị Hến du xuân” được dàn dựng bởi các tên tuổi nổi danh trong làng sân khấu như : NSND Lê Hùng, NSND Xuân Huyền, NSND Lê Khanh, NSƯT Anh Tú… Với các vở diễn : “Thị Hến” (hài kịch dân gian – phóng tác từ kịch bản “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”); “Nhà có 5 anh em trai”; “Cầu vồng lục sắc”; “Nhà có 3 chị em gái”; chùm hài kịch chọn lọc với tựa đề “Phụ nữ ơi, em là ai?”, chương trình hứa hẹn sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng các khán giả nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.
Trong số các vở diễn, "Thị Hến" với bàn tay đạo diễn của NSND Lê Khanh là vở diễn gây được nhiều chú ý. 
Tác phẩm “Thị Hến” đã khắc họa một cách dung dị và gần gũi nhất về nàng Hến - người đàn bà góa bụa, xinh đẹp và vô cùng sắc sảo – người đàn bà hiện đại sống trong các lề thói phong kiến đại diện cho thế hệ phụ nữ thời kỳ đó, dám đứng lên vạch trần bộ mặt xấu xa, cửa quyền của lũ tham quan vô lại …
 
Lối diễn tự nhiên, duyên dáng của các nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng của Đoàn Kịch 1 – Nhà hát Tuổi trẻ cũng góp phần đem lại cho khán giả những phút giây thư giãn đầy sảng khoái. 
Thầy Nghêu, Chú Ốc, đặc biệt là Thị Hến đã đại diện cho quần chúng nhân dân lao động tạo nên những tình huống tréo nghoe trên sân khấu, tình cảnh ba Bà quan cùng gặp ba Ông quan trong nhà của Thị Hến đã mang lại sự hứng khởi cho người xem. Hơn nữa sự thối nát trên công đường của các Quan xử án, cũng đã được Thầy Nghêu bóc trần bằng những tiếng cười sâu cay.
Thị Hến du xuân” sẽ đến với khán giả TP.HCM và Thành phố Đà Lạt bắt đầu từ ngày 3/3 sắp tới.
Nguyệt Cát

Bình luận(0)