Ukraine muốn cùng Ba Lan phát triển máy bay huấn luyện

(Kiến Thức) - Ukraine đang dành sự quan tâm rất lớn đến chương trình phát triển máy bay huấn luyện Grot-2 của Ba Lan.

Theo tạp chí quân sự Jane’s, các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine ngày càng có nhiều mối quan tâm với các chương trình hợp tác quân sự với Ba Lan khi mới đây viện công nghệ không quân Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) tiết lộ Ukraine muốn hợp tác với Ba Lan trong chương trình phát triển mẫu máy bay huấn luyện Grot-2.
Trong một buổi thuyết trình tại Warsaw vào tuần trước Giám đốc ITWL – Đại tá Ryszard Szczepanik cũng cho biết Ba Lan cũng đang xem xét khả năng hợp tác với Ukraine trong các chương trình phát triển máy bay trực thăng và máy bay quân sự thế hệ mới.
Ukraine muon cung Ba Lan phat trien may bay huan luyen
 Mô hình của Grot-2 được Ba Lan giới thiệu tại một triển lãm hàng không.
Còn Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc gia (NCSS) của Ba Lan lại cho rằng, còn quá sớm để có thể nói tới một liên doanh quốc phòng giữa Ba Lan và Ukraine khi mà điều này cần tới sự xem xét kỹ lưỡng của các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài các cuộc đàm phán về chương trình mua sắm quốc phòng của chính phủ Ba Lan.
Được biết, Grot-2 là mẫu máy bay huấn luyện hai chỗ ngồi có thiết kế tương tự như các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do ITWL thiết kế và phát triển, nhằm thay thế các máy bay huấn luyện phản lực đã lỗi thời của Không quân Ba Lan hiện nay là Iskra TS-11 và thậm chí là cả phi đội tiêm kích bom Su-22 trong tương lai.
Grot-2 sẽ được phát triển thành hai biến thể một ngồi và hai chỗ ngồi với thân máy bay chủ yếu được làm được làm bằng sợi carbon. 
Dù được giới thiệu đã khá lâu nhưng cho tới nay ITWL vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức gì về việc sản xuất nguyên mẫu đầu tiên của Grot-2 bất chấp cam kết sẽ tiếp tục phát triển mẫu máy bay này.

Bên trong căn cứ không quân Khotilovo bí ẩn nhất Liên Xô (2)

(Kiến Thức) - Hiện nay, căn cứ không quân Khotilovo đã mở rộng cánh cửa chào đón giới báo chí thăm quan, theo dõi hoạt động huấn luyện.

Ben trong can cu khong quan Khotilovo bi an nhat Lien Xo (2)
Trung đoàn không quân 790 đóng tại căn cứ không quân Khotilovo không chỉ nổi tiếng với những chiếc tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31 mà còn bởi các phi đội tiêm kích “huyền thoại” Su-27.

Kinh ngạc dàn vũ khí hiện đại Quân đội Ả Rập Xê-út

(Kiến Thức) - Dù sở hữu lực lượng hùng mạnh ở Trung Đông, tuy nhiên Quân đội Iran vẫn phải kiềng nể ít nhiều Quân đội Ả Rập Xê-út.

Kinh ngac dan vu khi hien dai Quan doi A Rap Xe-ut
Trong tổ chức trang bị Quân đội Ả Rập Xê-út, Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê-út (RSAF) là lực lượng trang bị hiện đại nhất Trung Đông.  RSAF là lực lượng thứ 2 sau Mỹ sở hữu số lượng lớn nhất tiêm kích F-15 Eagle phiên bản đa nhiệm và chiếm ưu thế trên không. RSAF có trong biên chế 156 chiếc F-15 trong đó có 86 chiếc chiếm ưu thế trên không, 70 chiếc F-15SA với radar AESA tối tân.

Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào động cơ phản lực Ukraine

(Kiến Thức) - Bài toán phát triển động cơ phản lực nội địa của Trung Quốc sau hàng chục năm vẫn chưa có lời giải.

Tạp chí quân sự Jane’s dẫn nguồn tin giấu tên từ ngành công nghiệp hàng không Ukraine cho biết, Trung Quốc đang phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ động cơ phản lực của Ukraine tương tự như những gì đã từng xảy ra với công nghệ động cơ phản lực mà nước này có từ Nga.
Thậm chí các kỹ sư thuộc phòng thiết kế động cơ Ivchenko-Progress của Ukraine còn cho rằng, mặc dù Trung Quốc có cố gắng trong chương trình phát triển động cơ phản lực thế hệ mới của nước này, nhưng những nỗ lực này vẫn còn khá lúng túng do giới hạn về mặt công nghệ mặc dù Bắc Kinh luôn tự hào rằng mình đã có thể tự thiết kế và sản xuất một số dòng động cơ nội địa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới