Ukraine mở đường dây nóng giúp người Nga tìm thân nhân mất tích

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh Ukraine vừa tuyên bố mở đường dây nóng giúp công dân Nga tìm kiếm người thân bị mất tích trên lãnh thổ Ukraine.

Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố mở đường dây nóng ngày 6/10 để giúp công dân Nga tìm kiếm người thân bị mất tích trong lãnh thổ Ukraine, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Valentin Nalivaichenko phát biểu trên kênh Espreso.TV.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Theo ông Nalivaichenko, công dân Nga có thể gọi đến đường dây nóng và cung cấp hoặc nhận các thông tin về người thân bị mất tích của họ.
Ông Nalivaichenko nhấn mạnh, phía Ukraine và cộng đồng quốc tế sẽ tiến hành điều tra tội ác chiến tranh ở miền đông nước này một cách công khai. Cuộc điều tra của phía Ukraine nhằm làm sáng tỏ số phận của những người mất tích cũng như xác định từng cái xác được tìm thấy.
Thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, sau khi chính quyền thân phương Tây lên nắm quyền thay thế cho Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich.

Người biểu tình tiếp tục chiếm đóng các ngả đường Hong Kong

(Kiến Thức) - Vào ngày thứ 2, các nhà tổ chức biểu tình ở Mong Kok cùng dòng người tham gia quyết định tiếp tục chiếm các con đường chính ở đặc khu Hồng Kông.

Sau khi hội ý có thu hẹp phạm vi biểu tình hay không, các nhà tổ chức biểu tình ở Mong Kok cùng dòng người tham gia quyết định tiếp tục chiếm các con đường chính ở đặc khu Hong Kong trong ngày biểu tình thứ hai của chiến dịch Chiếm lĩnh Trung tâm. Ảnh chụp vào hồi 6h21 (giờ địa phương) ngày 30/9.
Sau khi hội ý có thu hẹp phạm vi biểu tình hay không, các nhà tổ chức biểu tình ở Mong Kok cùng dòng người tham gia quyết định tiếp tục chiếm các con đường chính ở đặc khu Hong Kong trong ngày biểu tình thứ hai của chiến dịch Chiếm lĩnh Trung tâm. Ảnh chụp vào hồi 6h21 (giờ địa phương) ngày 30/9.

Nga mở vụ án “tội diệt chủng” tại miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Nga đã mở vụ án hình sự mà nước này gọi là "tội ác diệt chủng" của Kiev đối với người dân sinh sống ở miền đông Ukraine.

“Tổng cục điều tra thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang vừa quyết định mở vụ án hình sự của Kiev đối với người dân nói tiếng Nga sinh sống ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)”, Phát ngôn viên của ủy ban này, ông Vladimir Markin ngày 29/9 cho hãng thông tấn Itar Tass biết.
Một xe quân sự bị cháy rụi nằm chắn một đoạn đường ở miền đông Ukraine.
Một xe quân sự bị cháy rụi nằm chắn một đoạn đường ở miền đông Ukraine.

Các nhà điều tra đã xác định rằng “trong giai đoạn từ 12/4/2014 tới nay, với việc vi phạm Công ước 1948 về Ngăn chặn và Trừng phạt các tội ác diệt chủng (CPPCG) cũng như các luật quốc tế khác, các cá nhân chưa được xác định trong hàng ngũ lãnh đạo chính trị- quân đội hàng đầu của Ukraine, Lực lượng vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia và nhóm vũ trang Right Sector đã hạ lệnh loại bỏ các cư dân nói tiếng Nga sinh sống ở DPR và LPR”, ông Markin nói.

Sập bẫy, 108 lính Ukraine thiệt mạng ở Ilovaysk

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Ukraine thú nhận rằng, 108 binh lính đã thiệt mạng sau khi họ sập bẫy quân ly khai gần thị trấn Ilovaysk, Donetsk.

Tuy vụ việc đã trôi qua một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Kiev lên tiếng thừa nhận thất bại của họ ở vụ này. “Chúng tôi sẽ giữ kín tên tuổi cũng như địa chỉ nhà của 108 binh sĩ thiệt mạng trong vụ sập bẫy quân ly khai ở gần thị trấn Ilovaysk. Chúng tôi không có dữ liệu về các tình nguyện viên, Vệ binh Quốc gia hay binh sĩ thuộc Bộ Nội vụ thiệt mạng trong vụ này”, Bộ trưởng Quốc phòng Valery Geletei nói trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 3/10.
Binh sĩ Ukraine đưa quan tài chứa thi thể các quân nhân được cho thiệt mạng trong vụ Ilovaysk.
 Binh sĩ Ukraine đưa quan tài chứa thi thể các quân nhân được cho thiệt mạng trong vụ Ilovaysk.
Cách đây 2 ngày, ông Geletei đã từ chối trả lời câu hỏi về con số thương vong trong vụ Ilovaysk do các thành viên của một ủy ban điều tra do Rada Tối cao chỉ định (tức Quốc hội) đưa ra.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.