Tương lai không xa: 100% siêu thị Hà Nội không dùng túi nylon

UBND Hà Nội đặt mục tiêu hết năm 2020 giảm 50% việc sử dụng túi nylon, bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh và 100% tại siêu thị, trung tâm thương mại.
 

UBND Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2019 nhằm đảm bảo phát triển nhanh, hiệu quả nhưng vẫn tối ưu hóa được tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ giảm 50% tỷ lệ sử dụng túi nylon, bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh, 100% tại các trung tâm thương mại, siêu thị và cắt giảm xuống mức tối thiểu các cơ sở sản xuất bao bì nhựa.
Tuong lai khong xa: 100% sieu thi Ha Noi khong dung tui nylon
 Một số siêu thị, trung tâm thương mại đóng gói nông sản, rau củ bằng lá chuối và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Ảnh: Báo Dân sinh.
Thành phố đặt mục tiêu tăng tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện môi trường lên 60%, với 80% doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.
Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết thành phố đã yêu cầu các sở, ngành liên quan tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.
Bên cạnh đó, thành phố xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản phẩm, bao gói, túi xách thân thiện với môi trường, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa khó phân hủy. Các doanh nghiệp sản xuất sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, mỗi ngày, thành phố phát sinh hơn 500 tấn rác thải nhựa, chủ yếu trong hoạt động sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng. Các loại bao bì nylon, đồ sử dụng một lần, ống hút, chai, cốc nhựa dùng trong ăn uống, dịch vụ chiếm số lượng nhiều nhất.

Cấm đi khỏi nơi cư trú với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ “luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố, khám xét nhà”, cơ quan CSĐT đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn “tạm hoãn xuất cảnh”, “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương tại TP.Hà Nội.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định số 43/PC03 khởi tố vụ án hình sự vụ án “trốn thuế” quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu xác minh thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các quyết định khởi tố bị can 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (trú tại phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Ngô Văn Lắm (trú tại phường Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Trần Vũ Hải (Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải) và Ngô Tuyết Phương (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Hà Nội) về hành vi “trốn thuế”.

Ông Triệu Tài Vinh làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

(Kiến Thức) - Chiều 2/7, Ban Kinh tế trung ương đã tổ chức hội nghị và triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định số 1297 ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ phó trưởng ban Kinh tế trung ương.

Theo đó, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020 để giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế trung ương.
Ong Trieu Tai Vinh lam Pho truong Ban Kinh te Trung uong
Ông Triệu Tài Vinh nhận nhiệm vụ mới tại Ban kinh tế Trung ương 

Trong nửa năm, Hà Nội kỷ luật 442 đảng viên

Qua kiểm tra, giám sát đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Hà Nội đã kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên, trong đó 52 trường hợp bị khai trừ.

Sáng 2/7, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội diễn ra tại trụ sở Thành ủy, kéo dài 2 ngày.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.