Tự ý tổ chức liveshow, Tuấn Hưng có thể đối diện mức phạt nào?

Ca sĩ Tuấn Hưng bị quận Hoàn Kiếm xem xét xử phạt vì làm show ở ban công nhà, hút đông fan, khi chưa được cấp phép, nhiều độc giả đặt câu hỏi về mức xử phạt của ca sĩ này sẽ ra sao?

Liên quan vụ nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức liveshow ở ban công trên phố Hàng Khay khi chưa có giấy phép của cơ quan quản lý, UBND phường Tràng Tiền đang phối hợp với Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) củng cố hồ sơ, xem xét ra quyết định xử phạt.
Theo đó, ca sĩ Tuấn Hưng từng nhiều lần tổ chức hát trực tiếp tại ban công một ngôi nhà ở phố Hàng Khay. Người dân có thể tự do đứng xem buổi trình diễn mà không phải mua vé hay đóng phí. Mỗi buổi liveshow của nam ca sĩ Tuấn Hưng thu hút hàng trăm đến cả nghìn người quan tâm.
Tu y to chuc liveshow, Tuan Hung co the doi dien muc phat nao?
Liveshow tại gia của Tuấn Hưng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. 
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi biểu diễn nghệ thuật không xin phép, tập trung đông người, không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy, không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh thì hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính, nếu không may gây hậu quả nghiêm trọng, chế tài cũng sẽ rất nghiêm khắc. 
Luật sư Cường cho biết thêm, hiện nay, việc quản lý hoạt động biểu diễn được thực hiện theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/2/2021. Điều 2 Nghị định 144 quy định: hoạt động nghệ thuật biểu diễn là hoạt động tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật tới công chúng...
Tu y to chuc liveshow, Tuan Hung co the doi dien muc phat nao?-Hinh-2
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)  
Để được tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau: Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật; Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật; Có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh.
Theo Luật sư Cường, căn cứ vào quy mô, nội dung, chương trình của buổi biểu diễn nghệ thuật, những điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy mà cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép, cho phép và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật sao cho giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra, hạn chế những tác động tiêu cực từ hoạt động này đến cộng đồng và tạo ra một môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh cho những người thưởng thức.
Đối với những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không đảm bảo về điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy thì sẽ không được hoạt động. Đặc biệt là hiện nay mặc dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên các quy định về đảm bảo an toàn nơi đông người, quy định về thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân vẫn được duy trì.
Việc biểu diễn nghệ thuật ngoài trời sẽ đòi hỏi sử dụng âm thanh công suất lớn nên có thể ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các gia đình xung quanh.
Bởi vậy, với hành vi tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên mái hiên lan can, để người dân dưới đường hò reo cổ vũ, thưởng thức có thể là hành vi vi phạm quy định về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy, về phòng chống dịch bệnh và ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh. Bởi vậy việc cơ quan chức năng mời ca sĩ này đến nhắc nhở, thậm chí lập biên bản vi phạm để xử lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, về phòng chống dịch bệnh và về trật tự công cộng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.
Luật sư Cường bày tỏ, Tuấn Hưng là ca sĩ nổi tiếng, có nhiều người yêu mến. Việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật chui, không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nam ca sĩ này. Cũng rất may mắn là buổi biểu diễn nghệ thuật tay chưa gây ra hậu quả thiệt hại gì về vật chất đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người có mặt.
Nếu không may xảy ra cháy, nổ hoặc một sự cố nào đó dẫn đến có người bị thương tích hoặc thiệt mạng thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng, trách nhiệm pháp lý sẽ không lường trước được... Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của nam ca sĩ này, đánh giá tính chất của sự việc, xác định những tác động tiêu cực đến xã hội như thế nào để xem xét cảnh cáo nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính đối với nam ca sĩ này theo quy định pháp luật.
Về chế tài xử phạt, luật sư cho biết, ca sĩ Tuấn Hưng có thể bị xem xét xử lý theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Khung hình phạt là phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn có thời hạn, tùy vào mức độ vi phạm.
Hành vi gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Điểm b, Khoản 2, Điều 7 của Nghị định này quy định hành vi "Tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng" sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng.
>>> Xem thêm video: Gặp gỡ ca sĩ Tuấn Hưng

Nguồn: VTV 24.

Ai lái chiếc Ferrari 488 GTB của ca sĩ Tuấn Hưng gặp tai nạn?

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người điều khiển chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB có giá trị khoảng 16 tỷ đồng của nam ca sĩ Tuấn Hưng gặp nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Liên quan đến vụ việc chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB màu đỏ mang BKS 51F-889.88 của ca sĩ Tuấn Hưng gặp nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiều nay 16/10, một lãnh đạo Công an TP Việt Trì cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h36 rạng sáng nay.
Chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB do anh Nguyễn Mạnh Giàu (27 tuổi, ở An Giang) điều khiển, di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đến địa phận phường Kim Đức (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã mất lái đâm vào dải phân cách cứng.

Đại lý đường dây đánh bạc nghìn tỷ giao dịch "khủng" thế nào?

(Kiến Thức) - Trong giai đoạn 2 của chuyên án LOP6 triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng Internet có tên gọi Rikvip/Tip.Club. Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt các đối tượng Đại lý cấp 2 có doanh thu lớn của đường dây đánh bạc này.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về việc điều tra, đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án LOP6 triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng Internet có tên gọi Rikvip/Tip.Club, sau khi củng cố, thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng Đại lý cấp 2 có doanh thu lớn của đường dây đánh bạc này.
Dai ly duong day danh bac nghin ty giao dich
 Đối tượng bị Công an bắt giữ.

Bắt đầu từ 9h ngày 9/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 6 đối tượng Đại lý cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình gồm: Đoàn Trọng Cường, Hoàng Văn Chiến, Trần Thị Thùy Dung và Nguyễn Xuân Khang (Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (Hưng Yên); Lâm Tuấn Nghĩa (Ninh Bình). Đây là những đối tượng Đại lý cấp 2 có doanh thu lớn trong tổng số 5.877 Đại lý cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club do Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017.

Tổng lượng giao dịch của 6 đối tượng vừa bị bắt giữ là hơn 851 tỷ Rik, tương đương hơn 700 tỷ đồng. Nhìn lại giai đoạn 1 của chuyên án đánh bạc nghìn tỷ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá, khởi tố 105 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến toàn hệ thống lên đến gần 10.000 tỷ đồng.

Hiện vụ đánh bạc nghìn tỷ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip

Hải Dương: Nhắc đeo khẩu trang phòng COVID-19, Chủ tịch phường bị đuổi chém

(Kiến Thức) - Khi đi kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện quy định đeo khẩu trang khi ra đường, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương) đã bị một đối tượng từ trong nhà vác dao lao ra chém.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 8h30 ngày 5/4, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) Đoàn Văn Thuận dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang tại khu dân cư số 3 phường Nhị Châu.
Thời điểm này, bất ngờ một người đàn ông ở trong nhà vác dao bầu lao ra chém thẳng về phía cổ ông Thuận. Rất may, lúc này cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh tay ngăn cản kịp thời và dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế tức thời đối tượng. Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở công an phường Nhị Châu để làm việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.