Tự vệ miền đông chiếm 11 điểm bầu cử Tổng thống Ukraine

(Kiến Thức) - Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine thông báo rằng, lực lượng tự vệ đã chiếm trụ sở của 11 ủy ban bầu cử cấp địa phương ở tỉnh Donetsk và Lugansk.

Vào hôm thứ 3 (20/5), hãng thông tấn Unian của Ukraine đưa tin, sáu ủy ban bầu cử cấp địa phương ở tỉnh Donetsk cùng năm điểm ở tình Lugansk đều rơi vào tay lực lượng tự vệ.
Lực lượng tự vệ trong một vụ tấn công. (Ảnh minh họa)
 Lực lượng tự vệ trong một vụ tấn công. (Ảnh minh họa)
Cuộc bầu cử sớm ở Ukraine đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 25/5 sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị phế truất sau các cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô Kiev. Các công dân ở vùng miền đông nam nước này, nơi chủ yếu sử dụng tiếng Nga đã từ chối thừa nhận sự hợp pháp của chính quyền lâm thời, và thông báo tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự chủ ở một số vùng vào hôm 11/5.
Lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết, họ sẽ không tham gia và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới này.
Tuyên bố trên ra đời sau khi Thư ký báo chí của Quân đội vùng Đông Nam Vasiliy Nikitin cho biết, nước Cộng hòa Lugansk cũng không có kế hoạch tham gia sự kiện bầu tổng thống dự kiến tổ chức vào 25/5 tới.
Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, tùy thuộc vào cách thức cũng như điều kiện mà Kiev làm đối với cuộc bầu cử tổng thống, Moscow sẽ quyết định công nhận kết quả sự kiện này hay không.
Ở một diễn biến khác, vào hôm 20/5, Quốc hội Ukraine đã thông qua Bản ghi nhớ chung về hòa bình và hòa giải nhằm mục đích đề ra các biện pháp cụ thể giải quyết khủng hoảng tại nước này. Theo đó, Bản ghi nhớ này được đề xuất ở Hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc lần thứ 2 diễn ra hôm 17/5 rồi.

ASEAN đủ lực đối phó dã tâm Trung Quốc ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Trước Trung Quốc, các nước ASEAN đã có sự đoàn kết nhất định nhưng vẫn chưa đủ để đối mặt với dã tâm của Trung Quốc ở Biển Đông.

Kiến Thức giới thiệu bản lược dịch bài viết của tác giả Murray Hiebert, nghiên cứu viên cấp cao về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở Washington, Mỹ.
Phản ứng và động thái của các nước ASEAN

Binh sĩ, xe bọc thép xuất hiện khắp đường phố Bangkok

(Kiến Thức) - Sau khi quyết định thiết quân luật có hiệu lực từ 3 giờ sáng nay (20/5), các binh sĩ và xe bọc thép đã được triển khai tại nhiều địa điểm quan trọng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Các binh sĩ và xe bọc thép của quân đội Thái Lan được triển khai trên đường phố bên ngoài Trung tâm Hòa bình và Trật tự ở thủ đô Bangkok.
Các binh sĩ và xe bọc thép của quân đội Thái Lan được triển khai trên đường phố bên ngoài Trung tâm Hòa bình và Trật tự ở thủ đô Bangkok.

Nga cân nhắc công nhận cuộc bầu cử tổng thống Ukraine

(Kiến Thức) - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin hôm nay cho hay, họ đang xem xét có nên công nhận cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào 25/5 tới hay không.

“Chúng tôi đang xem cuộc bầu cử đó diễn ra thế nào. Nếu nó diễn ra trong bối cảnh súng nổ, tất nhiên việc công nhận kết quả bầu cử là vô lý. Hiện chúng tôi tính có nên công nhận tính hợp pháp của nó hay không”, ông Churkin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Komsomolskaya Pravda ngày hôm nay. Cùng với đó, ông còn cho hay, có thể cuộc bầu cử này không thể diễn ra được.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới