Trung Quốc viện trợ 30.000 bộ quân trang cho Campuchia

(Kiến Thức) - Trung Quốc đã chuyển 26 xe tải quân sự và 30.000 bộ quân trang cho phía Campuchia để giúp quân đội nước này giảm bớt những khó khăn.

Trong buổi lễ bàn giao diễn ra ở Tiểu đoàn vận tải số 99 vùng ngoại ô thủ đô Phnom Penh hôm 7/2, Đại sứ Trung Quốc bà Bu Jianguo cho biết, số xe tải và quân trang này là sự viện trợ từ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gửi tới cho quân đội Hoàng gia Campuchia với hi vọng chia sẻ khó khăn mà lực lượng này đang gặp phải.
Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, bà Bu Jianguo và Tướng Moeung Samphan trong buổi lễ bàn giao hôm 7/2.
Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, bà Bu Jianguo và Tướng Moeung Samphan trong buổi lễ bàn giao hôm 7/2.
“Trung Quốc hi vọng, sự viện trở này sẽ phần nào giảm bớt những khó khăn của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đồng thời, đó sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước”, bà phát biểu.
Còn về phía Campuchia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này là Tướng Moeung Samphan bày tỏ lòng biết ơn tới chính phủ và quân đội Trung Quốc.
“Sự viện trợ này tới thật đúng lúc khi mà Campuchia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn quân, tư trang. Điều này thực sự phản ánh sự quan tâm của Trung Quốc trong việc hỗ trợ quân đội nước chúng tôi. Đồng thời, đó sẽ là cầu nối giúp hình thành nên mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết hơn nữa giữa quân đội hai nước", ông này nói.
Trước đó, quân đội Trung Quốc cũng đã giúp đỡ về trang thiết bị và huấn luyện binh lính Campuchia nâng cao kỹ thuật ra phá bom mìn.

Khám phá “xe tăng bay” Nga từng muốn bán cho Việt Nam

(Kiến Thức) - Người Nga từng rất muốn cung cấp hàng trăm xe tăng T-80B cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

T-80 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 do Liên Xô phát triển dựa trên mẫu T-64 từ cuối những năm 1960, chính thức trang bị năm 1976. Mẫu xe tăng này được giới quân sự trên thế giới đặt biệt danh “xe tăng bay” vì tốc độ cực cao mà nó đạt được.
 T-80 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 do Liên Xô phát triển dựa trên mẫu T-64 từ cuối những năm 1960, chính thức trang bị năm 1976. Mẫu xe tăng này được giới quân sự trên thế giới đặt biệt danh “xe tăng bay” vì tốc độ cực cao mà nó đạt được. 

Điểm mặt vũ khí “khủng” bảo vệ Olympic Sochi

(Kiến Thức) - Ngoài lực lượng an ninh hùng hậu 60.000 người, Nga còn triển khai hàng loạt hệ thống tên lửa, radar để bảo vệ quanh khu vực sân vận động Olympic Sochi. 

Trước những nguy cơ khủng bố (trên mặt đất, trên biển, trên không), Quân đội Nga đã triển khai quanh khu vực tổ chức thi đấu các bộ môn ở Thế vận hội Sochi các hệ thống radar, tên lửa làm nhiệm vụ đối phó với cuộc tấn công đường không bảo vệ an toàn trong những ngày diễn ra Olympic. Trong ảnh là các hệ thống radar đối không được triển khai gần khu vực sân vận động, nhà thi đấu.
 Trước những nguy cơ khủng bố (trên mặt đất, trên biển, trên không), Quân đội Nga đã triển khai quanh khu vực tổ chức thi đấu các bộ môn ở Thế vận hội Sochi các hệ thống radar, tên lửa làm nhiệm vụ đối phó với cuộc tấn công đường không bảo vệ an toàn trong những ngày diễn ra Olympic. Trong ảnh là các hệ thống radar đối không được triển khai gần khu vực sân vận động, nhà thi đấu. 

Cận cảnh siêu tăng Oplot của Quân đội Thái Lan

(Kiến Thức) - Lô 5 xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại T-84 Oplot do Ukraine sản xuất đã đến cảng Thái Lan vào ngày 5/2. 

Ngày 5/2, tàu vận tải lớn chở lô 5 xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot đầu tiên mà Thái Lan mua của Ukraine đã đến cảng Thái Lan. Trong ảnh là một chiếc Oplot đang được hệ thống cần cẩu bốc ra khỏi khoang hàng tàu.
 Ngày 5/2, tàu vận tải lớn chở lô 5 xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot đầu tiên mà Thái Lan mua của Ukraine đã đến cảng Thái Lan. Trong ảnh là một chiếc Oplot đang được hệ thống cần cẩu bốc ra khỏi khoang hàng tàu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới