Trung Quốc huấn luyện lính Campuchia rà phá bom mìn

(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc sẽ giúp đỡ trang thiết bị và huấn luyện binh lính Campuchia nâng cao kỹ thuật rà phá bom mìn sau chiến tranh.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Quân đội Trung Quốc sẽ giúp Campuchia đào tạo, huấn luyện binh lính để rà phá bom để nâng cao hơn nữa khả năng rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Theo bài báo, trong cuộc gặp giữa Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn và phục hồi tàn tích chiến tranh Campuchia với các quan chức ngoại giao thuộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, hai bên đã tiến hành đàm phán về việc trên.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cho biết, đoàn rà phá bom mìn chuyên nghiệp của Quân đội nước này sẽ sớm tới Campuchia. Ngoài ra Trung Quốc cũng hỗ trợ các thiết bị rà phá bom mìn cho Campuchia.
Đáp lời, phía Campuchia đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Quân đội Trung Quốc. Phía Campuchia khẳng định, thông qua lần huấn luyện rà phá bom mìn lần này sẽ tăng cường và nâng cao hơn nữa năng lực rà phá bom mìn của quân đội nước này.
Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn và Phục hồi tàn tích chiến tranh Campuchia cho biết, Trung tâm này sẽ phối hợp với phía Trung Quốc nhằm đảm bảo cho đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm danh vũ khí “khủng” Syria bị Israel hủy diệt

(Kiến Thức) - Tên lửa bờ biển “đáng sợ” Bastion-P, tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2E, tên lửa đạn đạo Fateh của Syria đều đã trở thành nạn nhân của Israel.

Từ khi cuộc nội chiến Syria xảy ra, Israel không tuyên bố đứng về phe nào. Nhưng quốc gia này bị nghi ngờ là đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Quân đội Syria, phá hủy không ít vũ khí phòng thủ - tấn công mạnh mẽ nhất nước này.
 Từ khi cuộc nội chiến Syria xảy ra, Israel không tuyên bố đứng về phe nào. Nhưng quốc gia này bị nghi ngờ là đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Quân đội Syria, phá hủy không ít vũ khí phòng thủ - tấn công mạnh mẽ nhất nước này.

Campuchia dùng bao nhiêu vũ khí Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Quân đội Campuchia hiện nay sử dụng rất nhiều loại vũ khí khí tài nhập khẩu từ Trung Quốc ở tất cả các quân chủng lục quân, hải quân, không quân.

Trang bị vũ khí của Trung Quốc ngày càng chiếm nhiều hơn trong khu vũ khí của Quân đội Campuchia, đặc biệt là lực lượng lục quân (đây cũng là quân chủng lớn nhất của Campuchia). Campuchia dùng rất nhiều súng ngắn, sùng trường tiến công, trung liên, đại liên, súng chống tăng do Trung Quốc sản xuất.
 Trang bị vũ khí của Trung Quốc ngày càng chiếm nhiều hơn trong khu vũ khí của Quân đội Campuchia, đặc biệt là lực lượng lục quân (đây cũng là quân chủng lớn nhất của Campuchia). Campuchia dùng rất nhiều súng ngắn, sùng trường tiến công, trung liên, đại liên, súng chống tăng do Trung Quốc sản xuất.
Súng trường tiến công tiêu chuẩn của Campuchia hiện nay ngoài AKM/AKMS do Liên Xô sản xuất còn sử dụng loại Type 56/56-1/56-2 (Trung Quốc sao chép súng AK). Ảnh minh
 Súng trường tiến công tiêu chuẩn của Campuchia hiện nay ngoài AKM/AKMS do Liên Xô sản xuất còn sử dụng loại Type 56/56-1/56-2 (Trung Quốc sao chép súng AK). Ảnh minh

Cận cảnh tàu chiến “muỗi” đốt cực đau của Việt Nam

(Kiến Thức) - Tàu tên lửa Project 12418 Molniya được gọi là “muỗi” bởi vì nó tuy nhỏ nhưng “đốt” rất mạnh mẽ…

Đó là những nhận xét của Tổng biên tập tờ Tổng quan quân sự độc lập Victor Litovkin về tàu hộ tống tên lửa Project 12418 Molniya được Nga xuất khẩu cho Việt Nam. Gần đây, 2 tàu loại này đã được biên chế chính thức cho Lữ đoàn Tàu pháo – Tên lửa 167 mới thành và ra mắt ngày 14/10. Đơn vị này thuộc Vùng 2 Hải quân làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và cơ động lực lượng chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: Người Lao Động
Đó là những nhận xét của Tổng biên tập tờ Tổng quan quân sự độc lập Victor Litovkin về tàu hộ tống tên lửa Project 12418 Molniya được Nga xuất khẩu cho Việt Nam. Gần đây, 2 tàu loại này đã được biên chế chính thức cho Lữ đoàn Tàu pháo – Tên lửa 167 mới thành và ra mắt ngày 14/10. Đơn vị này thuộc Vùng 2 Hải quân làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và cơ động lực lượng chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: Người Lao Động

Đọc nhiều nhất

Tin mới