Trung Quốc chuẩn bị kéo giàn khoan lớn nhất thế giới ra Biển Đông

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, giàn khoan "Biển sâu số 1" nặng hơn 100.000 tấn sẽ được kéo ra Biển Đông để khai thác khí tự nhiên ngay trong tháng 6 này.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn thông báo từ Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) hôm 29/5 cho biết, giàn khoan "Biển Sâu số 1" do công ty tự sản xuất đã hoàn tất các công đoạn lắp đặt thiết bị, và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 này.

Cũng theo CNOOC, "Biển Sâu Số 1" là giàn khoan đầu tiên trên thế giới nặng tới hơn 100.000 tấn và sẽ được kéo ra khu vực khí Lăng Thủy ngoài khơi đảo Hải Nam trong nửa đầu tháng 6. Giàn khoan này bắt đầu công đoạn khai thác trong cùng tháng. Ước tính mỗi năm, giàn khoan "Biển Sâu số 1" có thể khai thác 3 tỉ mét khối khí tự nhiên.

Trung Quốc chuẩn bị kéo giàn khoan lớn nhất thế giới ra Biển Đông ảnh 1
Giàn khoan "Biển Sâu số 1" sắp được Trung Quốc đưa vào hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: CFP.

Khu vực Lăng Thủy gồm các lô dầu khí Lăng Thủy 17-2, Lăng Thủy 25-1, Lăng Thủy 18-1 và Lăng Thủy 18-2, nằm cách đảo Hải Nam khoảng 150km. Từ tháng 6/2020, CNOOC đã tiến hành khoan giếng khai thác đầu tiên trong tổng số 11 giếng cần khoan tại lô Lăng Thủy 17-2. Công ty này ước tính, sau khi đi vào hoạt động, lô Lăng Thủy 17-2 sẽ cung cấp 1/4 khí đốt hàng năm cho vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau, và sẽ trở thành một trung tâm năng lượng mới ở khu vực Biển Đông.

Trung Quốc đã liên tục triển khai nhiều giàn khoan thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Không ít lần các giàn khoan và tàu khảo sát địa chất đã được nước này sử dụng như công cụ thúc đẩy những yêu sách hàng hải phi pháp trong khu vực. 

CNOOC cũng đồng thời là chủ sở hữu giàn khoan HD-981 từng xâm phạm vùng biển Việt Nam năm 2014. So sánh về kích thước, giàn "Biển sâu số 1" lớn gấp 3 lần giàn HD-981 (chỉ nặng 30.000 tấn). Điều này cho thấy công ty đã không ngừng phát triển các giàn khoan, thiết bị mới của mình sau sự kiện năm 2014.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, CNOOC và các tập đoàn dầu khí, công ty thăm dò địa chất của Trung Quốc từng bị Mỹ đặt vào tầm ngắm vì hỗ trợ những yêu sách phi pháp của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông. Chính phủ Mỹ khi đó nhấn mạnh, nhiều phương tiện và giàn khoan thuộc sở hữu CNOOC đã được sử dụng như công cụ "quấy rối" và "đe dọa" các nước trong khu vực.

Ngày 14/1/2021, chỉ 6 ngày trước khi rời nhiệm sở, Bộ Thương mại Mỹ thuộc chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định áp lệnh trừng phạt lên CNOOC, cáo buộc công ty này "nhiều lần quấy rối và đe dọa hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí" của các nước khác ở Biển Đông.

Phản ứng của Việt Nam việc Mỹ và Australia tập trận ở Biển Đông

Chiều 23/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng đã lên tiếng về việc Mỹ và Australia điều tàu tới tập trận ở Biển Đông.
 

“Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở khu vực Biển Đông được xác lập tại Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Hoạt động của các nước cần đóng góp vào mục tiêu chung này”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Phan ung cua Viet Nam viec My va Australia tap tran o Bien Dong
 Tàu chiến Mỹ hoạt động trên Biển Đông ngày 19/4. Ảnh: Hải quân Mỹ
Trước đó, hãng ABC của Australia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tàu khu trục lớp ANZAC vừa có cuộc tập trận với 3 tàu chiến của Mỹ ở Biển Đông.

Thi thể người tử vong vì COVID-19 bị ném xuống sông

(Kiến Thức) - Hai người đàn ông được nhìn thấy ném một thi thể người tử vong vì COVID-19 từ trên cầu xuống sông tại Ấn Độ trong lúc quốc gia này vẫn đang đối phó với dịch bệnh.

Theo Hindustan Times, đoạn video dài 45 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông, một trong số họ mặc đồ bảo hộ, ném thi thể người tử vong vì COVID-19 từ trên cầu xuống sông Rapti ở Ấn Độ trong cơn mưa tầm tã.
Một quan chức y tế cấp cao ngày 30/5 cho biết, các nhà chức trách Balrampur, bang Uttar Pradesh đã vào cuộc điều tra sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng.

Chân dung Đại sứ Ukraine tại Thái Lan vừa đột tử

(Kiến Thức) - Đại sứ Ukraine tại Thái Lan Andrii Beshta đột ngột tử vong tại khu nghỉ dưỡng trên đảo Koh Lipe, Thái Lan. Theo kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ của bệnh viện, ông Beshta "qua đời vì một cơn đau tim".

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu
 Bangkok Post đưa tin, Đại sứ Ukraine tại Thái Lan Andrii Beshta cùng con trai Ostap, 17 tuổi, tới đảo Koh Lipe vào ngày 28/5 để du lịch. Hai cha con ông ở chung phòng tại khách sạn Satun trong khu nghỉ dưỡng Bu-nga. Vào khoảng 4h30 sáng 30/5, ông Beshta bắt đầu nôn mửa trước khi mất ý thức và tử vong. Ảnh: The Star. 

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-2
Cái chết của vị Đại sứ Ukraine tại Thái Lan được báo cáo cho cảnh sát Koh Lipe vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày. Thi thể ông Beshta sau đó được chuyển từ khách sạn tới bệnh viện Satun. Theo kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ của bệnh viện, ông Beshta "qua đời vì một cơn đau tim". Ảnh: BP.  

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-3
 Đại sứ Ukraine tại Thái Lan Andrii Beshta sinh ngày 14/12/1976. Ảnh: Getty. 

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-4
 Theo thông tin từ trang web của Đại sứ quán Ukraine tại Thái Lan, ông Beshta bắt đầu sự nghiệp ngoại giao vào năm 1998 sau khi tốt nghiệp Khoa Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Ivan Franko Lviv. Ảnh chụp màn hình. 

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-5
 Ông Beshta công tác tại Bộ Ngoại giao Ukraine trong thời gian khá dài. Ảnh: Twitter.

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-6
 Từ năm 2001 đến 2006, ông là thành viên trong Phái đoàn thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Facebook.

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-7
 Ông đến Thái Lan lần đầu tiên vào năm 2007 và dành nhiều năm làm việc tại quốc gia Châu Á này. Ảnh: BP. 

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-8
 Từ năm 2007 đến 2011, ông Beshta là Tham tán Đại sứ quán Ukraine tại Thái Lan. Ảnh: BC. 

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-9
 Vào tháng 11/2015, ông Beshta được Tổng thống Ukraine bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine tại Vương quốc Thái Lan, nhận nhiệm vụ từ tháng 1/2016. Ảnh: LSA. 

Chan dung Dai su Ukraine tai Thai Lan vua dot tu-Hinh-10
 Về đời tư, ông Beshta đã kết hôn, có một con gái và hai con trai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.