Trung Quốc chỉ trích Mỹ không "thiện chí" trong cuộc chiến chống coronavirus

Bắc Kinh mới đây đã chỉ trích các biện pháp mà Mỹ vừa ban hành nhằm ngăn công dân di chuyển tới Trung Quốc là "thiếu thiện chí" và đi ngược khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong bối cảnh nước này đang phải gồng mình chiến đấu với sự lây truyền của coronavirus.

"Một người bạn khi cần là một người bạn thật sự. Nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ và giúp đỡ Trung Quốc dưới nhiều hình thức. Trái lại, hành động và nhận xét của Mỹ về dịch bệnh là không đúng thực tế và không phù hợp", Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
Bà Hoa cho rằng động thái của Mỹ khi khuyến cáo công dân không nên đến Trung Quốc đã đi ngược lại khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với các nước về việc tránh đưa ra cảnh báo giới hạn đi lại. “Đây là hành động thiếu thân thiện”, bà Hoa cho hay.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh - Ảnh: Internet
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh - Ảnh: Internet
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng chính quyền Bắc Kinh đang phải gồng mình chống lại bệnh dịch với một "thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm", cũng như đã chia sẻ thông tin và dữ liệu với cộng đồng quốc tế đúng lúc, trong đó có Mỹ.
Tính tới thời điểm này, dịch viêm phổi cấp do coronavirus đã khiến hơn 250 người chết và hơn 12.00 trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, Macao, Hồng Kông, dịch bệnh nguy hiểm này đã lây lan sang nhiều nước trên khắp thế giới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) đối với sự lây lan của coronavirus bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc. Dù công nhận mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan nhanh của coronavirus, nhưng WHO khuyến cáo các quốc gia tránh ban bố lệnh cấm đi lại hoặc giới hạn hoạt động thương mại.
Những bình luận trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31.1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với tình trạng bùng phát của chủng coronavirus, đồng thời khẳng định bắt đầu từ ngày 2.2 sẽ không cho phép các công dân nước ngoài trước đó từng đến Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã khuyến cáo công dân nước này tránh đi tới Trung Quốc và khuyên những người Mỹ hiện vẫn ở Trung Quốc cân nhắc rời khỏi Trung Quốc bằng các phương tiện thương mại.
Thực tế, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới khuyên công dân tránh đi lại tới Trung Quốc. Động thái của Washington theo sau những khuyến cáo tương tự được đặt ra bởi Nhật Bản, Anh, Đức, Ý, Nga và Singapore đối với những du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Mới đây nhất, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng tuyên bố, du khách nước ngoài đã rời khỏi hoặc đi qua Trung Quốc sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Úc.

Tưởng nhà có trộm, cặp vợ chồng gọi cảnh sát và nhận cái kết “ngã ngửa”

Một cặp vợ chồng ở bang Bắc Carolina, Mỹ đã lâm vào tình thế dở khóc dở cười trong thời điểm cuối năm. sau một lần gọi điện báo cảnh sát vì tưởng có kẻ lạ đột nhập vào nhà.

Thomas Milam viết trên Facebook cá nhân rằng anh và vợ đang xem một bộ phim vào nửa đêm thì bất chợt nghe thấy "một tiếng động lạ" ở tầng dưới.

Korean Air đình chỉ nhiều chuyến bay vì dịch MERS

(Kiến Thức) - Hãng hàng không Korean Air đình chỉ nhiều chuyến bay quốc tế do hành khách lo sợ dịch MERS đang hoành hành ở Hàn Quốc.

Korean Air phải đình chỉ nhiều chuyến bay quốc tế vì dịch MERS.
Korean Air phải đình chỉ nhiều chuyến bay quốc tế vì dịch MERS.
Nhiều hành khách từ chối bay đến Hàn Quốc vì sợ lây nhiễm coronavirus MERS, một dịch bệnh đã khiến cho 24 người thiệt mạng ở nước này.
Đài truyền hình NHK đưa tin, kể từ ngày 1/7, Korean Air sẽ đình chỉ một tháng tất cả những chuyến bay của hãng từ Seoul đến sân bay Komatsu tỉnh Ishikawa, Nhật Bản.

Virus corona: Hong Kong tuyên bố tình trạng khẩn cấp cao nhất, trường học đóng cửa thêm 2 tuần

Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam xác nhận nâng mức báo động cao nhất đối phó dịch bệnh liên quan đến virus corona từ "nghiêm trọng" lên cấp độ "khẩn cấp".

Trưởng đặc khu Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga), trong cuộc họp báo kéo dài 90 phút chiều 25/1, nói bà sẽ đích thân chủ trì ban chỉ đạo liên ngành, đồng thời tuyên bố hủy bỏ cuộc đua marathon của thành phố, kéo dài ngày nghỉ học và thực hiện tuyên bố y tế tại tất cả các điểm vào Hong Kong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới