Triều Tiên ngưng đàm phán với Hàn Quốc, dọa hủy gặp ông Trump

Triều Tiên ngày 15/5 thông báo đã hủy cuộc đối thoại cấp cao dự kiến diễn ra ngày 16/5 với Hàn Quốc, đồng thời đe dọa hủy luôn cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6.

Triều Tiên ngày 15/5 thông báo cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (16-5) đã bị ngưng vô thời hạn nhằm bày tỏ phẫn nộ trước cuộc tập trận chung, đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP).
Triều Tiên thông báo đã hủy cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc, dọa hủy luôn cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ để bày tỏ phẫn nộ trước cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: SCMP.
 Triều Tiên thông báo đã hủy cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc, dọa hủy luôn cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ để bày tỏ phẫn nộ trước cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: SCMP.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) gọi cuộc tập trận “Thần Sấm”, bắt đầu từ ngày 11-5 và kéo dài hai tuần của quân đội Mỹ - Hàn là “hành động khiêu khích” và”"sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược”. KCNA cũng dẫn lời chính quyền Bình Nhưỡng khuyến cáo, Washington cần cẩn trọng cân nhắc số phận của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới.
Phản ứng trước diễn biến mới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ra tuyên bố nhấn mạnh: "Chúng tôi đã biết thông tin do truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Mỹ sẽ xem xét những gì Triều Tiên đơn phương tuyên bố và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh của chúng tôi".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định Washington sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào 12-6 ở Singapore. Cơ quan này nói không hay biết về bất kỳ thay đổi nào ở phía Triều Tiên.
Cuộc đối thoại cấp cao liên Triều nếu không bị đình chỉ sẽ diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong ngày 16-5 với sự tham dự của 10 quan chức đến từ hai quốc gia. Họ dự kiến thảo luận về việc ban hành các cam kết đã được thống nhất trong tuyên bố chung có được sau thượng đỉnh giữa ông Kim với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27-4. Tuyên bố chung bao gồm cam kết chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, theo đuổi “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 15-5.
Hai bên cũng dự kiến thảo luận về thiết lập các cuộc đàm phán quân sự và Chữ Thập đỏ nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới và khởi động lại các cuộc đoàn tụ giữa những gia đình ly tán thời chiến tranh.

Các chuyên gia thế giới nói gì về cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều

(Kiến Thức) - Nhiều nhà chính trị cùng các chuyên gia phân tích đã đưa ra các quan điểm cá nhân xung quanh cuộc gặp Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Trong những ngày gần đây truyền thông quốc tế đưa tin rầm rộ về cuộc gặp mặt được coi là bước ngoặt trong lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Vào tối ngày 8/3 (giờ địa phương), bên ngoài Nhà Trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong đã có thông báo ngắn về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mời Mỹ cùng tham gia cuộc gặp mặt trực tiếp. Theo lời ông Chung, cùng lời mời trên, trong thời gian tới, Bình Nhưỡng cũng đồng ý dừng các vụ thử bắn tên lửa và sẵn lòng cùng ngồi vào bàn đàm phán để hướng tới việc ngừng chương trình hạt nhân.

'Mỹ đã có lịch trình chiến tranh với Triều Tiên'

Một vị tướng Mỹ nổi tiếng với những bình luận thận trọng vừa khiến khán giả xem truyền hình bị sốc khi tiết lộ, Mỹ đã có lịch trình chiến tranh với Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC tối qua (15/10), tướng Barry McCaffrey tuyên bố, Mỹ sẽ "chìm trong chiến tranh" với Triều Tiên vào mùa hè năm tới. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang lo lắng về nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ hết lời khen ông Kim Jong Un

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice thừa nhận bà nghĩ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "hóa ra là cực thông minh, hơn nhiều so với tôi từng nghĩ".

Condoleezza "Condi" Rice - Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush - đã đưa ra bình luận trên khi trả lời câu hỏi về các thông điệp Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên, trong một cuộc trò chuyện bao hàm nhiều chủ đề với David Axelrod của chương trình "The Axe Files" tối 14/1 trên CNN.
Cựu ngoại trưởng Mỹ Condi Rice khi trả lời trên chương trình "The Axe Files". (Ảnh: CNN)
Cựu ngoại trưởng Mỹ Condi Rice khi trả lời trên chương trình "The Axe Files". (Ảnh: CNN) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới