Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết vì mẹ cho ăn cơm

Cháu bé 5 ngày tuổi ở Quảng Trị bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng do mẹ cho ăn cơm từ những ngày đầu sau sinh.

Ngày 27/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) thông tin, vừa xử trí thành công trường hợp trẻ sơ sinh chỉ mới 5 ngày tuổi trong tình trạng nguy kịch,

Vào ngày 4/10/2025, bé trai 5 ngày tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch, bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Bé sơ sinh được điều trị tại bệnh viện. Ảnh SKĐS

Bé sơ sinh được điều trị tại bệnh viện. Ảnh SKĐS

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ cho biết, bệnh nhi là bé Y Mun, sinh ngày 30/9/2025, tại bản A Ky, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Do điều kiện gia đình khó khăn, bé được mẹ sinh thường tại nhà và không có sự hỗ trợ y tế.

Gia đình cho biết, người nhà đã cắt rốn cho bé bằng liềm, một dụng cụ nông nghiệp không đảm bảo vô khuẩn, đã gây tổn thương ở vùng bìu của bệnh nhi. Không những thế, người nhà còn tự khâu lại vết thương bằng kim chỉ, rồi cho bé ăn cơm ngay từ những ngày đầu sau sinh.

Sau vài ngày, bé xuất hiện tình trạng khó thở, sốt cao và bụng chướng. Gia đình mới đưa bé đến Khoa Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch.

Hai mẹ con sản phụ và các y bác sĩ chụp ảnh trong ngày bé được ra viện. Ảnh SKĐS

Hai mẹ con sản phụ và các y bác sĩ chụp ảnh trong ngày bé được ra viện. Ảnh SKĐS

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán, trẻ bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết – một biến chứng cực kỳ nguy hiểm ở trẻ sơ sinh. Bé được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, đồng thời được điều trị bằng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 28 ngày điều trị tích cực, bé Y Mun đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, việc cắt rốn cho trẻ cần được thực hiện bằng dụng cụ vô trùng. Các phương pháp dân gian như dùng dao, liềm, kéo… có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng rốn, lan rộng thành nhiễm khuẩn huyết, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh tại vùng sâu, vùng xa.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, mọi loại thức ăn rắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng như thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Trường hợp của bé Y Mun là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa, nơi kiến thức y tế còn hạn chế. Việc tự sinh con tại nhà, chăm sóc trẻ bằng các kinh nghiệm truyền miệng thiếu căn cứ khoa học đang khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Đau mang tai, sốt cao trẻ 4 tuổi nguy kịch vì vi khuẩn ăn thịt người

Giao mùa là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn bệnh Whitmore phát triển. Cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở những vùng bùn, đất, nguồn nước ô nhiễm.

Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi – phường Tân Mai, Nghệ An) mắc bệnh Whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 10 ngày trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao, sốt theo cơn, kèm sưng đau vùng mang tai phải. Trẻ được gia đình cho uống thuốc ở nhà nhưng không giảm.

Người đàn ông ở Hà Nội phát hiện mắc whitmore sau hơn 2 tháng sốt cao

Một người đàn ông ở Hà Nội được chẩn đoán mắc bệnh whitmore sau khi nhập viện với các triệu chứng sốt cao liên tục kéo dài hơn hai tháng.

Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội) vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một nam bệnh nhân với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do bệnh whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, vi khuẩn này có thể gây hoại tử và phá hủy mô trong cơ thể

Bệnh nhân nam N.V.Q. (60 tuổi, xã Sóc Sơn, Hà Nội), có tiền sử lạm dụng rượu, xơ gan. Cách ngày vào cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long 2 tháng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao, mệt mỏi về chiều. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt thấy đỡ hơn, sau đó thỉnh thoảng sốt lại 2 - 3 ngày rồi lại tự hết sốt, kèm theo mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân (khoảng 7,5 kg/2 tháng). Bệnh nhân đã đi khám tại một số bệnh viện tuyến trung ương và được chẩn đoán viêm trào ngược dạ dày, tăng men gan, kê đơn thuốc điều trị tại nhà.

Hôn mê, viêm màng não... vì tự nặn mủ ngón chân

Tụ cầu vàng cư trú trên da khoảng 30% người lớn khỏe mạnh mà không gây bệnh, khi sức đề kháng kém, vi khuẩn này xâm nhập qua các vết thương hở, vết trầy xước.

Vết thương nhỏ hậu quả lớn

Sau 20 ngày hồi sức tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cứu sống người bệnh nhiễm tụ cầu vàng phá hủy đốt sống đĩa đệm, viêm màng não...

Đọc nhiều nhất

Tin mới