Sưng đau tinh hoàn uống thuốc gây hoại tử nặng phải cắt bỏ

Xoắn tinh hoàn là một bệnh lý cấp cứu tối khẩn trong ngoại nhi, nguy cơ cắt bỏ tinh hoàn nếu đến muộn.

Các bác sĩ tại Khoa Thận niệu – Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phẫu thuật cho một trường hợp bé trai 14 tuổi nhập viện trong tình trạng cấp cứu do xoắn tinh hoàn. Điều đáng lưu ý, bệnh nhi đến viện ở giai đoạn muộn, dẫn đến tổn thương tinh hoàn không thể hồi phục.

Theo bệnh sử, bệnh nhi khởi phát cơn đau ở tinh hoàn phải đột ngột. Gia đình đã đưa bé đi khám tại địa phương và được cho uống thuốc điều trị. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày dùng thuốc, tình trạng sưng đau không giảm mà còn tăng dần. Đến giờ thứ 55 kể từ khi khởi phát triệu chứng, gia đình mới cho bé đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nghi ngờ xoắn tinh hoàn điển hình và lập tức chuyển mổ cấp cứu khẩn. Ê-kíp phẫu thuật do BS.CK1 Phan Nguyễn Ngọc Tú và ThS.BS Đinh Nguyễn Hoài Thanh trực tiếp thực hiện.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận tinh hoàn phải bị xoắn 1,5 vòng. Tình trạng xoắn chặt kéo dài hơn 2 ngày khiến mạch máu nuôi bị tắc nghẽn hoàn toàn, dẫn đến tinh hoàn tím đen, hoại tử nặng nề. Mặc dù các phẫu thuật viên đã tiến hành tháo xoắn, ủ ấm nhưng tinh hoàn không có dấu hiệu hồi phục. Ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ tinh hoàn phải.

cat-bo-tinh-hoan.png
Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Nhận định về trường hợp này dưới góc độ chuyên môn, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: "Mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận điều trị cho khoảng 30 trường hợp xoắn tinh hoàn với tỷ lệ cắt bỏ tinh hoàn khoảng 2/3 các trường hợp.

Xoắn tinh hoàn là một bệnh lý cấp cứu tối khẩn trong ngoại nhi, xảy ra khi thừng tinh bị xoắn quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi dưỡng tinh hoàn. Hậu quả của tình trạng này kéo dài sẽ làm tinh hoàn hoại tử không hồi phục.

Nếu được tháo xoắn càng sớm, khả năng bảo tồn tinh hoàn càng cao. Trong 'thời gian vàng' (6 giờ đầu từ lúc khởi phát triệu chứng) khả năng bảo tồn tinh hoàn có thể lên đến gần 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm rất nhanh theo thời gian và sau 24 giờ, khả năng cứu được tinh hoàn là gần như bằng không".

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cảnh báo, sai lầm thường gặp nhất là việc chẩn đoán nhầm với viêm tinh hoàn hoặc sự chủ quan, e ngại của trẻ ở độ tuổi dậy thì khiến việc thăm khám bị trì hoãn. Việc mất đi một bên tinh hoàn tuy vẫn duy trì được chức năng nội tiết và sinh sản nhờ bên còn lại, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và thẩm mỹ của trẻ khi trưởng thành.

Qua ca bệnh trên, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo:

Cảnh giác với cơn đau đột ngột: Bất kỳ cơn đau nào ở vùng bìu, bẹn, đặc biệt là đau dữ dội, đột ngột ở lứa tuổi dậy thì, có thể kèm theo buồn nôn hoặc nôn, cần được xem là dấu hiệu nguy hiểm.

Không tự ý điều trị: Tuyệt đối không tự mua thuốc giảm đau, kháng viêm cho trẻ uống khi chưa có chẩn đoán xác định từ bác sĩ chuyên khoa.

Thăm khám kịp thời: Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay đến các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Thanh niên 20 tuổi phải cắt 1 bên tinh hoàn do xoắn tinh hoàn nhập viện muộn

Cơn đau đột ngột ở bìu có thể báo hiệu xoắn tinh hoàn, một tình trạng nguy hiểm cần can thiệp nhanh trong vòng 6 giờ để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Mới đây, khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiếp nhận bệnh nhân H.T.L (20 tuổi, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng xoắn tinh hoàn muộn và đã hoại tử.

Khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân cho biết đã bị đau bìu phải cách thời điểm nhập viện khoảng 35 giờ. Ban đầu, cơn đau xuất hiện đột ngột nhưng bệnh nhân cho rằng do vận động mạnh nên không để ý. Khi bìu sưng to, đau dữ dội kèm tấy đỏ, bệnh nhân vẫn do dự không đi khám do ngại vấn đề nhạy cảm. Chỉ đến khi đau nhiều, không chịu được, bệnh nhân mới tới bệnh viện để kiểm tra.

Bé 13 tuổi tinh hoàn hoại tử tím đen vì chậm đến viện

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên (10 - 20 tuổi).

Vừa qua, Khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận bệnh nhi nam 13 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bẹn trái và bộ phận sinh dục.

Bệnh nhi cho biết, cháu bị đau bụng vùng hạ vị từ sáng ngày 20/8, tính chất đau tăng dần, đau lan xuống bìu và bộ phận sinh dục, chiều ngày 21/8 cháu được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê khám.

Đọc nhiều nhất

Tin mới