Trẻ bị ho vẫn có thể ăn thịt gà

Google News

Theo dân gian, khi bị ho không nên ăn cua, tôm, thịt gà... vì sẽ ho nặng và lâu hơn.

- Hỏi: Người ta bảo, trẻ bị ho không nên ăn thịt gà vì sẽ ho nặng và lâu hơn. Xin hỏi, cơ sở khoa học nào giải thích về vấn đề này? Lê Minh Hạnh (Hải Dương).

 
PGS.TS Bùi Hữu Đoàn, Phó trưởng Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cho hay:
Theo dân gian, khi bị ho không nên ăn cua, tôm, thịt gà... vì sẽ ho nặng và lâu hơn.
 
Đến nay chưa có chứng cứ khoa học nào chứng minh những thực phẩm này gây ho cho trẻ. Vì vậy, cha mẹ vẫn có thể sử dụng các thực phẩm trên làm đa dạng bữa ăn để trẻ được thay đổi khẩu vị, ăn được nhiều hơn và mau khoẻ hơn.
 
Tuy nhiên, trong trường hợp người bệnh điều trị ho bằng các bài thuốc Đông y thì cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của nhà thuốc để bài thuốc có hiệu quả cao hơn khi sử dụng.

PV (ghi)
[links()]

Bình luận(0)