Dị tật còn ống động mạch là bệnh gì?

Google News

Trẻ còn ống động mạch là dị tật tim bẩm sinh, chiếm tỷ lệ cao ở trẻ em.

- Hỏi: Cháu tôi thường có biểu hiện khó thở khi gắng sức, hay bị viêm phổi, ăn uống kém, người gầy yếu, chậm phát triển... Mới đây đi khám, bác sĩ nói bị dị tật còn ống động mạch. Xin hỏi bệnh này là thế nào, có chữa được không? Mai Văn Hưng (Quảng Ninh).

 Ống động mạch chưa được đóng (bên phải).
ThS.BS Đinh Xuân Huy, Bệnh viện Tim Hà Nội trả lời: Đây là dị tật tim bẩm sinh, chiếm tỷ lệ cao ở trẻ em. Bệnh có thể xuất hiện do yếu tố gia đình hoặc bị ảnh hưởng yếu tố gen hay trẻ bị down hoặc do quá trình mang thai người mẹ bị nhiễm cúm nặng, rubella...
 
Thông thường khi trẻ sinh được từ 1 - 3 tháng, ống động mạch được đóng hoàn toàn. Nhưng một số trẻ ống động mạch không được đóng kín dẫn đến nhiều triệu chứng kèm theo và gọi là dị tật bẩm sinh còn ống động mạch.
 
Khi bác sĩ nghe tim mà thấy có tiếng thở liên tục ở vùng dưới xương đòn trái thì có thể đã chẩn đoán được một phần trẻ mắc bệnh. Sau đó, bác sĩ sẽ cho siêu âm tim để chẩn đoán mức độ của bệnh.
 
Đối với bệnh nhẹ, bác sĩ sẽ khuyên dùng thuốc để đóng ống động mạch, trường hợp nặng sẽ phải phẫu thuật.
 
PV (ghi)
[links()]

Bình luận(0)