Trẻ 1 tuổi hóc dị vật dây kim loại 3 cm khi ăn cháo

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã xử lý thành công trường hợp dị vật hiếm gặp ở trẻ 12 tháng tuổi. Dây kim loại cắm sâu vào đáy lưỡi trẻ.

Ngày 30/5, thông tin từ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, các bác sĩ khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) vừa xử lý thành công trường hợp dị vật hiếm gặp ở trẻ.

Cụ thể, bệnh nhân NLTL 12 tháng tuổi ở nhà ăn cháo lươn, đang ăn có biểu hiện nôn ra thức ăn, quấy khóc. Gia đình nghi ngờ trẻ hóc xương, đưa trẻ đến viện tư, chụp CT phát hiện hình ảnh dị vật cản quang vùng hạ họng nhưng khi nội soi thì không thấy dị vật, sau đó trẻ được chuyển sang Bệnh viện Trẻ em.

cho-luon.jpg
Ê-kíp thực hiện xử lý gắp dị vật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Trẻ em, bệnh nhân được đánh giá lại chụp X quang cổ, thấy dị vật ở vị trí cũ, dài mảnh, cắm vào vùng đáy lưỡi. Xác định dị vật này rất mảnh có khả năng không phải xương mà là dị vật vô cơ, khoa Tai Mũi Họng và khoa Gây mê hồi tỉnh Bệnh viện Trẻ em đã tiến hành nội soi xử lý.

chao-luon-2.jpg
Dị vật khi được lấy ra là dây kim loại mảnh dài 3 cm - Ảnh BVCC

Trong quá trình nội soi gắp đầu dị vật có thay đổi vị trí, lẩn vào các nếp niêm mạc vùng đáy lưỡi, khó tiếp cận. Sau 20 phút nội soi, đã lấy ra được mảnh dây kim loại dài 3 cm cắm vào đáy lưỡi bệnh nhân, có thể là sợi thép ở rây lọc bột còn sót lại.

Qua trường hợp này, Bệnh viện Trẻ em khuyến cáo các bậc phụ huynh khi nấu ăn cho trẻ cần hết sức cẩn thận không chỉ về việc gỡ xương khi cho trẻ ăn cá, lươn mà cần hết sức cẩn thận trong việc chuẩn bị các dụng cụ chế biến, tránh để sót các dị vật làm ảnh hưởng đến trẻ.

Khi trẻ bị hóc cần đến các cơ sở y tế có đủ trang thiết bị để khám và can thiệp kịp thời.

Trẻ 17 tháng tuổi suy hô hấp, ngừng tim do hóc kẹo lạc

Trong lúc ăn kẹo lạc, trẻ bị hóc sặc, các dị vật lọt sâu vào hai bên phế quản dẫn đến tình trạng khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng.

Ngày 14/5, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhi 17 tháng tuổi thường trú tại TP Hạ Long nguy kịch do dị vật lọt vào đường thở.

Theo lời kể gia đình, trong lúc được cho ăn kẹo lạc tại nhà trẻ bị hóc sặc, các mảnh vỡ bao gồm các hạt lạc và kẹo lọt sâu vào cả 2 bên phế quản dẫn đến tình trạng khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng, trẻ li bì.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.