Người sinh năm nào nên mượn tuổi làm nhà năm 2015?

Google News

(Kiến Thức) - Thực tế cho thấy, không dễ dàng để lựa chọn được một năm hợp tuổi để xây nhà. 

Nguoi sinh nam nao nen muon tuoi lam nha nam 2015?
 Ảnh minh họa.
Bạn đọc Anh Kim (Hà Nội) hỏi: Ông xã tôi sinh năm 1975, năm nay muốn làm nhà nhưng chưa biết có hợp tuổi hay mắc hạn gì không. Xin chuyên gia tính giúp. Đồng thời, nhà tôi hướng Đông Bắc, nếu làm có vấn đề gì phạm phong thủy không? 
Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, bắt đầu một năm mới những dự án, sửa chữa nhà được nhiều gia đình đề cập. Vì thế, việc có phạm các hạn hay mượn tuổi làm nhà được nhiều người quan tâm. Thực tế cho thấy, không dễ dàng để lựa chọn được một năm hợp tuổi để xây nhà. Tuy nhiên, gia chủ có thể khắc phục bằng cách mượn tuổi người thân, bạn bè hợp tuổi để động thổ giúp. Điều này được hiểu là mượn cái may mắn của người mượn tuổi hóa giải những bất lợi cho mình. 
Người mượn tuổi tốt nhất phải là nam giới nhiều tuổi hơn chủ nhà, tính tình rộng rãi, làm ăn khấm khá... và tất nhiên phải không phạm vào một trong các hạn Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu. Do đó, các tuổi có thể động thổ xây nhà trong năm nay là: 1985, 1982, 1976, 1973, 1964, 1958, 1957, 1949, 1948, 1946...
Đối với tuổi 1975 như ông xã của bạn đọc Anh Kim, năm nay phạm vào hạn Tam Tai và Hoang Ốc nên không tự động thổ. Thay vào đó, nếu vẫn làm nhà nên mượn tuổi người nam giới sinh năm 1973, 1964, 1958. Riêng hướng Đông Bắc hợp với tuổi của anh nhà. Khi làm cần chú ý thêm về hình dáng, cấu trúc nhà hợp phong thủy là ổn. 
Vân Đài

Bình luận(0)