TQ lộ tham vọng triển khai tàu sân bay tới Biển Đông

(Kiến Thức) - Một quan chức hải quân Trung Quốc thừa nhận, nước này có tham vọng triển khai các tàu sân bay tương lai tới biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 30/3, Chuẩn Đô đốc Zhang Zhaozhong xác thực rằng, nước này có tham vọng triển khai các tàu sân bay tương lai tới biển Hoa Đông và Biển Đông.
TQ lo tham vong trien khai tau san bay toi Bien Dong
 Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh rời Thanh Đảo ngày 26/11/2013.
Theo đó, vị đô đốc hải quân Trung Quốc biện minh rằng, do Ấn Độ và Nhật Bản đều đang phát triển tàu sân bay của riêng họ nên tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu sân bay khác trong tương lai (của Trung Quốc) sẽ được triển khai không chỉ ở các vùng biển thuộc chủ quyền của nước này. Chuẩn Đô đốc họ Zhang nói rằng, Trung Quốc phải chuẩn bị cho các hoạt động hải quân quy mô lớn hơn ở những vùng biển mở.
Mới đây, Trung Quốc đã ngang nhiên tiến hành cắm cờ nước này dưới đáy Biển Đông, một hành động nhằm khẳng định mốc chủ quyền phi pháp của họ cũng như làm gia tăng tình hình căng thẳng ở khu vực này.

Mỹ: Biển Đông nên giải quyết theo cách Đặng Tiểu Bình

(Kiến Thức) - Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger cho rằng, Mỹ và Trung Quốc nên cẩn trọng theo cách của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Trong cuộc gặp gỡ với báo giới ở Singapore ngày 28/3, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger dưới thời Tổng thống Richard Nixon nói rằng, cả Bắc Kinh và Washington nên “gạt bỏ các cuộc tranh luận” xoay quanh cuộc tranh chấp ở Biển Đông. “Cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã giải quyết một vài vấn đề của ông ấy dựa trên phương châm rằng không nhất thiết mọi điều đều phải xử lý ở thế hệ hiện tại. Có lẽ chúng ta hãy để việc đó cho thế hệ sau, nhưng đừng làm cho nó trở nên xấu đi”, ông Kessinger nói.
My: Bien Dong nen giai quyet theo cach Dang Tieu Binh
 Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ, năm nay 91 tuổi, được nhìn nhận là “kiến trúc sư” trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Nixon, mở ra trang mới trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trung Quốc ngang nhiên cắm cờ xuống đáy Biển Đông

(Kiến Thức) - Hành động cắm cờ xuống đáy Biển Đông của Trung Quốc được cho là nhằm phục vụ âm mưu đánh dấu mốc cho cái gọi là chủ quyền của TQ tại Biển Đông. 

Bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động ngang ngược tại Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 19/3 đưa tin, Trung Quốc lần đầu tiên đã dùng robot điều khiển từ xa cắm cờ xuống khu vực biển có độ sâu 3.000 m ở Biển Đông.
Tờ báo này cho biết, đây là một phần trong quá trình thử nghiệm các trang bị khảo sát nước sâu cho chiếc tàu công trình đa năng nước sâu đầu tiên có tên “Hải Dương 286”, do Trung Quốc chế tạo.

Trung Quoc ngang nhien cam co xuong day Bien Dong
 Tàu công trình đa năng nước sâu "Hải dương 286".

Đột nhập sào huyệt của nhóm phiến quân Boko Haram

(Kiến Thức) - Quân đội Chad-Niger vừa giải phóng được ngôi làng Damasak, Nigeria, nơi phiến quân Boko Haram chiếm giữ trong suốt một thời gian dài và gây ra nhiều tội ác.

Dot nhap sao huyet cua nhom phien quan Boko Haram
Chiếc giường xa hoa này được nhóm phiến quân Boko Haram chiếm dụng từ nhà một người dân. Đây có thể là nơi những tên chỉ huy phiến quân nghỉ ngơi. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới