Lộ thêm nhiều sai phạm vụ án xe điện ở Sầm Sơn

Hàng trăm hộ dân kinh doanh xe điện đã đồng loạt gửi đơn tố cáo, phản ánh nhiều bất cập trong công tác tổ chức, quản lý loại hình này.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc và kế toán của Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong cùng Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng về hành vi trốn thuế, những khuất tất trong hoạt động xe điện của 2 công ty này dần được hé lộ.

gen-h-cong-ty-hung-phong1.jpg
Đối tượng Lê Văn Lưu (Giám đốc) và Vũ Thùy Dương (Kế toán) Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hoá, các hộ kinh doanh xe điện phản ánh, hiện nay hoạt động xe điện chở khách tại khu du lịch Sầm Sơn chủ yếu do hai doanh nghiệp trên tổ chức, quản lý, với tổng số gần 400 phương tiện xe điện đã được đăng ký hoạt động. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp này giữ vai trò điều hành hoạt động xe điện phục vụ du khách. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập, gây bức xúc trong các hộ dân có phương tiện tham gia kinh doanh.

Đáng chú ý, trong các đơn thư gửi cơ quan chức năng, nhiều hộ dân cho biết, mặc dù xe điện là tài sản hợp pháp do người dân tự đầu tư, song để được tham gia hoạt động chở khách, hằng năm các chủ phương tiện phải nộp cho đơn vị điều hành khoản tiền từ 7 đến 10 triệu đồng/xe. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính này thì không được bố trí hoạt động, dù phương tiện và người điều khiển đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc thu tiền mang tính bắt buộc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ kinh doanh.

Người dân cho biết ngoài các khoản phí theo quy định, còn phát sinh các khoản thu nội bộ hoặc phí dịch vụ chưa được giải thích rõ ràng về căn cứ pháp lý, mức thu và mục đích sử dụng. Trong khi đó tình trạng buông lỏng công tác quản lý trong quá trình tổ chức hoạt động xe điện, nhất là vào các mùa du lịch cao điểm. Do không bố trí đầy đủ lực lượng quản lý, điều phối phương tiện, trong khi việc tham gia hoạt động chủ yếu dựa trên nghĩa vụ tài chính nên công tác giám sát về giá cước, lộ trình, điểm đón, trả khách chưa được thực hiện chặt chẽ. Hệ quả là tình trạng xe điện hoạt động lộn xộn, tranh giành khách, chèo kéo, ép giá, thu tiền không đúng quy định vẫn xảy ra ở một số khu vực, thời điểm, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự tại địa phương.

Người dân cho rằng những bất cập kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ kinh doanh và môi trường du lịch địa phương, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thanh tra toàn diện hoạt động xe điện, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) và chấn chỉnh công tác quản lý để đảm bảo cạnh tranh công bằng, minh bạch...

Ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn ngày mùng 2 Tết

Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, đoạn từ km182 đến Ninh Bình các phương tiện rất đông.

Sáng 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (đoạn gần trạm thu phí Cao Bồ) bị ùn tắc kéo dài theo hướng từ Thanh Hóa đi Hà Nội.

anh-chup-man-hinh-2026-02-18-luc-134912.png
Tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn bị ùn tắc kéo dài. Ảnh: Phạm Đông.

Gần 2.400 du khách quốc tế 'xông đất' cảng tàu khách lớn nhất Quảng Ninh

Hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land chở gần 2400 khách quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026. 

  • Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đón gần 2.400 du khách quốc tế trên hai du thuyền hạng sang, mở đầu chuỗi hoạt động đón 5 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến với vùng di sản trong những ngày đầu xuân mới.

Phố cổ Hà Nội sống động những ngày cận Tết Nguyên đán

Từ những con phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Đào nhịp sống Tết "sống động" trong từng gian hàng, sắc hoa, ánh đèn và nụ cười rộn ràng của người dân, du khách.

kto-tl_c1.jpg
Khi những ngày cuối năm gõ cửa, khu vực Phố cổ Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách thập phương. Không khí Tết hiện diện rõ nét từ sáng sớm đến đêm muộn, khi dòng người đổ về mua sắm, tham quan, tận hưởng trọn vẹn sắc xuân giữa lòng đô thị cổ kính.
kto-tl_c2.jpg
Trên các tuyến phố trung tâm, sắc đỏ – vàng của đèn lồng, câu đối, bao lì xì phủ kín các gian hàng. Phố Hàng Mã trở nên sôi động hơn bao giờ hết với đủ loại đồ trang trí Tết: từ đèn lồng truyền thống, đồ trang trí giấy thủ công đến các sản phẩm mang hơi thở hiện đại phục vụ nhu cầu đa dạng của giới trẻ. Âm thanh mua bán rộn ràng hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bức tranh Tết đầy sức sống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới