Tổng thống Zimbabwe Mugabe thách thức Đảng cầm quyền, quyết không từ chức
(Kiến Thức) - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe vẫn không có ý định từ chức và tuyên bố tuyệt thực, sau khi Đảng cầm quyền ZANU-PF ra tối hậu thư và khai trừ ông khỏi đảng.
Thiên An (Theo Reuters)
Reuters đưa tin ngày 20/11, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã gây kinh ngạc khi không đề cập đến chuyện từ chức trong bài phát biểu trên truyền hình tối 19/11.
Hai nguồn tin của Chính phủ và Quân đội Zimbabwe tiết lộ, Tổng thống Mugabe lẽ ra sẽ tuyên bố từ chức trong bài phát biểu trên truyền hình tối 19/11, sau khi Đảng cầm quyền ZANU-PF truất quyền lãnh đạo của ông cũng như ra tối hậu thư yêu cầu ông phải từ chức trước trưa ngày 20/11 (giờ địa phương).
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: Telegraph.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu dài 20 phút trên truyền hình tại Dinh Tổng thống, ông Mugabe chỉ thừa nhận những lời chỉ trích từ ZANU-PF, quân đội và nhân dân mà không đề cập đến việc rút khỏi chính trường.
“Những sự kiện xảy ra trong tuần qua không phải là thử thách đối với vai trò người đứng đầu nhà nước và chính phủ của tôi”, Tổng thống Mugabe nói, đồng thời khẳng định sẽ chủ trì cuộc họp của Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Trước đó, ngày 19/11, Đảng cầm quyền ZANU-PF đã quyết định khai trừ ông Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo đảng, và đưa ông Emmerson Mnangagwa, Phó Tổng thống bị sa thải hôm 6/11, lên nắm quyền.
Đồng thời, Đảng ZANU-PF cũng yêu cầu Tổng thống Mugabe đưa ra tuyên bố từ chức trước trưa 20/11 nếu không muốn bị luận tội.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video về bà Grace Mugabe, phu nhân của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (Nguồn: BBC)
“Nếu Tổng thống Mugabe vẫn không từ chức vào trưa 20/11, Đảng cầm quyền sẽ bắt đầu tiến trình luận tội ông ấy”, Al Jazeera dẫn nguồn tin cho biết.
Theo Chris Mutsvangwa, chủ tịch hội cựu chiến binh giải phóng, kế hoạch luận tội ông Mugabe tại Quốc hội sẽ được tiến hành vào ngày 21/11 và có thể một cuộc biểu tình quy mô lớn sẽ diễn ra vào ngày 22/11. Được biết, Chris là người dẫn đầu chiến dịch vận động lật đổ Tổng thống Mugabe trong suốt 18 tháng.
Một diễn biến khác theo tờ Daily Mail, Tổng thống Mugabe đã không ăn uống gì từ hôm 18/11 đến nay. Thông tin này cháu trai của Tổng thống Zimbabwe là Patrick Zhuwao cho biết, ông Mugabe "sẵn sàng chết vì những điều đúng đắn".
Trong khi đó, một quan chức thuộc đảng cầm quyền Zimbabwe ZANU-PF cho hay, ông Mugabe quyết không nói chuyện sau khi ông bị "hạ bệ" khỏi vai trò lãnh đạo đảng cầm quyền ZANU-PF. Đây là một phần trong nỗ lực phản đối dài ngày của Tổng thống Zimbabwe.
"Ông Mugabe đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau từ đêm qua. Tuyệt thực, đe dọa và từ chối nói chuyện", vị quan chức giấu tên nói.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe
(Kiến Thức) - Xuất thân từ một nhà cách mạng được hàng triệu người dân châu Phi ngưỡng mộ nhưng sự nghiệp chính trị của Tổng thống Robert Mugabe lại kết thúc đầy tủi nhục.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe gặp người vợ đầu tiên của mình, bà Sally Hayfron, vào năm 1958 khi hai người cùng giảng dạy tại một trường đại học ở Ghana. Hai năm sau, họ tổ chức đám cưới tại thủ đô Harare. Ảnh: Daily Mail.
Ông Robert, khi đó còn là Thủ tướng Zimbabwe, cùng phu nhân Sally tới thăm Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham (Anh) vào tháng 5/1982. Ảnh: Getty Images.
Sau khi bà Sally qua đời vào năm 1992, ông Mugabe đã tái hôn với bà Grace Mugabe, người còn được biết đến với biệt danh “Gucci Grace” vì lối sống xa hoa của mình. Ảnh: Daily Mail.
Tổng thống Robert Mugabe và phu nhân Grace trong bữa tiệc sinh nhật của nhà lãnh đạo Zimbabwe tại Masvingo trong năm 2016. Ảnh: AP.
Bức ảnh chụp ông Mugabe đứng cạnh ông Mnangagwe (Phó Tổng thống Zimbabwe bị sa thải ngày 6/11/2017) và Josiah Tongogara, một chỉ huy du kích nhiều năm về trước. Ảnh: Daily Mail.
Trên cương vị Tổng thống, ông Mugabe đã có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Ảnh: Tổng thống Zimbabwe Mugabe ngồi phía sau Nữ hoàng Elizabeth II trong năm 2008. Ảnh: PA.
Nhà lãnh đạo Zimbabwe hội đàm với nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung hồi năm 1993. Ảnh: AP.
Tổng thống Mugabe ôm nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma tại Pretoria ngày 9/5/2009. Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Mugabe trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Tony Blair năm 1997. Ảnh: PA.
Tổng thống Mugabe đứng cạnh nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher năm 1988. Ảnh: Daily Mail.
Tổng thống Mugabe trao đổi với Công nương Diana khi Công nương đến thăm Zimbabwe vào năm 1993. Ảnh: Daily Mail.
Ông Robert Mugabe gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip tại Cung điện Backingham trong chuyến thăm nước Anh hồi tháng 5/1994. Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Mugabe đứng cạnh Ngoại trưởng Anh David Owen. Ảnh: Daily Mail.
Ông Mugabe phát biểu trong một cuộc họp năm 1979, một năm trước khi ông trở thành Thủ tướng Zimbabwe. Hiện nay, Tổng thống Zimbabwe đang bị “quản thúc tại gia” và đứng trước nguy cơ phải từ chức, kết thúc 37 năm cầm quyền tại quốc gia Châu Phi này. Ảnh: Daily Mail.
Cận cạnh cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mugabe và Quân đội Zimbabwe
(Kiến Thức) - Tổng thống Robert Mugabe đã có cuộc gặp với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Zimbabwe Constantino Guveya Chiwenga cùng nhiều quan chức khác tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Harare.
Theo nguồn tin từ Herald ngày 17/11, Tổng thống Robert Mugabe đã có cuộc gặp với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Zimbabwe (ZDF) Guveya Chiwenga cùng nhiều quan chức khác tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Harare. Ảnh: Herald.
Cuộc họp có sự tham dự của các đặc phái viên Nam Phi, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nosiviwe Mapisa-Nqakula và Bộ trưởng An ninh Bongani Bongo. Ảnh: Herald.
Ngoài ra, một số quan chức Zimbabwe, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sydney Sekeramayi, Bộ trưởng An ninh Kembo Mohadi và linh mục Fidelis Mukonori,... cũng có mặt trong cuộc họp này. Ảnh: Herald.
Chi tiết về nội dung cuộc gặp quan trọng này vẫn chưa được công bố bởi các bên vẫn giữ im lặng. Ảnh: Herald.
Không gian bên trong phòng diễn ra cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mugabe và Quân đội Zimbabwe. Ảnh: Herald.
Trước đó, Quân đội Zimbabwe ngày 14/11 đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Harare, "giam lỏng" và đề nghị Tổng thống Mugabe từ chức trong êm thấm. Ảnh: Herald.
Tuy nhiên, quân đội nước này tuyên bố đây không phải đảo chính mà chỉ là nhằm mục đích bắt giữ các phần tử tội phạm xung quanh Tổng thống. Ảnh: Herald.
Về phía Tổng thống Mugabe, ngày 16/11, ông tuyên bố sẽ không từ chức cho tới khi làm hết nhiệm kỳ của mình, khiến cuộc "chuyển giao quyền lực không đổ máu" ở quốc gia Châu Phi này dường như trở nên bế tắc. Ảnh: Herald.
Các quan chức tham gia cuộc họp chụp ảnh chung. Ảnh: Herald.
Tổng thống Mugabe bắt tay Tư lệnh Constantino Chiwenga tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Harare. Ảnh: Herald.
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.
Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.
Trong lúc hành nghề trên biển, ngư dân xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và trình báo lực lượng chức năng.
Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở Phú Thọ đã dùng dao chém em gái ruột gây thương tích và bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội.
Một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh chuẩn bị tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu, có khả năng xuất hiện mưa, trời chuyển rét.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Tập đoàn Cường Minh.
Hà Nội sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.
Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng tuần tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi chặn người đi đường và khám xét ba lô thì phát hiện bên trong là động vật quý hiếm.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.