Những khu chợ tự phát nằm ngoài danh sách giải tỏa tại Hà Nội
Bên cạnh lộ trình xóa bỏ 231 chợ cóc vừa được công bố, không ít tụ điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường vẫn đang hoạt động và chưa thuộc diện giải tỏa.
Theo Phùng Linh/Báo Tiền Phong
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6/2027, thành phố sẽ hoàn thành giải tỏa 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.Trong danh sách 231 điểm bị xóa sổ, nhiều khu vực có mật độ kinh doanh vỉa hè dày đặc như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Yên Hòa,... lại nằm ngoài diện giải tỏa.
Tại phố Nguyễn Thị Thập (phường Yên Hòa), vỉa hè và lòng đường đang bị lấn chiếm bởi một khu chợ cóc tự phát. Hàng chục sạp rau củ, thịt cá ngang nhiên bày bán la liệt, biến không gian giao thông thành nơi kinh doanh tấp nập từ sáng tới tối.Toàn bộ vỉa hè và một phần lòng đường từ nhiều năm nay biến thành chợ cóc. Chỉ vài tấm bạt trải tạm, vài rổ rau, chậu cá, nhưng người mua không hề thưa thớt. Có người dừng xe vài phút, có người tranh thủ mua nhanh rồi đi làm.Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên, ngay cạnh biển cấm họp chợ.
Một tiểu thương bán rau củ cho biết đã ngồi ở đây hơn chục năm. "Không thấy khu vực này trong danh sách chợ giải tỏa nhưng tôi vẫn luôn trong cảnh nơm nớp. Khổ nỗi, vào chợ thì gánh nặng chi phí mặt bằng quá lớn, buôn bán nhỏ lẻ như tôi không theo được. Ở đây kiếm được đồng nào hay đồng ấy, chỉ mong đủ bát cơm cho gia đình" ông cho biết.Rác thải phát sinh từ chợ cóc ngổn ngang giữa ngã tư, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.Nhiều năm qua, hoạt động buôn bán tại ngõ Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) diễn ra tấp nập, song chợ không nằm trong danh sách 231 điểm chợ cóc, chợ tạm bị xử lý.Vào một số thời điểm trong ngày, nhiều sạp còn mở rộng phạm vi buôn bán, lấn sâu xuống lòng đường, làm thu hẹp mặt đường gây ùn tắc.
Hàng hóa và rác thải tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.Không chỉ nội thành, nhiều chợ cóc tại các xã ngoại thành có hoạt động tấp nập cũng không có tên trong danh sách giải tỏa.Dài chưa đầy 1km, đường Phú Vinh (xã An Khánh) đang bị 'bức tử' khi quá nửa lòng đường biến thành chợ cóc. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng khi lưu lượng xe tăng đột biến do phân luồng thi công Vành đai 3.5, biến nơi đây thành 'nút cổ chai' ùn tắc mỗi giờ cao điểm sáng - chiều.
Người bán - kẻ mua ngang nhiên đỗ xe để giao dịch ngay tại khu vực lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông.
Theo quyết định về việc triển khai dẹp bỏ 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố của UBND TP Hà Nội, 75 chợ cóc nhóm 1 sẽ được giải tỏa trước ngày 30/1. Các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhóm 2, 3 và 4 sẽ lần lượt được giải tỏa theo lộ trình, chậm nhất hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.
Để bảo đảm đời sống dân sinh, thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát thực trạng hoạt động của các chợ chính quy, đánh giá tỷ lệ lấp đầy và hạ tầng, từ đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cóc vào các chợ còn điểm trống. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chợ theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các khu vực còn thiếu chợ.
Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo mua bán đồng hồ, điện thoại iPhone
Đào Đăng Hiệp đã lợi dụng việc mua bán, trao đổi thiết bị điện tử qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp (SN 1991; trú tại: phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt giữ đối tượng đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm ở Hà Nội
Bước đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN: 1998; trú tại: xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Hà Nội xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm
Hà Nội sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.
Chiều 15/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị các tỉnh, thành phố, thủ đô về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn 100 năm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình và TP Hải Phòng.
Sáng nay, Kỳ thi tốt nghiệp 2026 diễn ra an toàn với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,56%, có 12 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có 11 thí sinh dùng điện thoại.
Chiều nay 10/6, gần 1,2 triệu thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều em chia sẻ đề thi vừa sức và tự tin đạt điểm 8-9.
Thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó có hơn 250.000 học sinh thi môn Hóa theo hình thức trắc nghiệm.
Thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó có hơn 250.000 học sinh thi môn Hóa theo hình thức trắc nghiệm.
Chiều nay 10/6, gần 1,2 triệu thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều em chia sẻ đề thi vừa sức và tự tin đạt điểm 8-9.
Sáng nay, Kỳ thi tốt nghiệp 2026 diễn ra an toàn với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,56%, có 12 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có 11 thí sinh dùng điện thoại.
Bước ra khỏi phòng thi môn Ngữ văn, đại đa số thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm với nhận định chung: Đề thi rất vừa sức và cơ hội đạt điểm 7, 8 nằm trong tầm tay.
Gợi ý đáp án môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được cập nhật đầy đủ và chi tiết trên Báo Lao Động sau khi kết thúc thời gian thi. Mời bạn đọc đón xem.
Thiếu chứng cứ, quy định pháp luật chưa đầy đủ, quá trình giải quyết phức tạp khiến các nạn nhân mua hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ" chưa được bảo vệ kịp thời.