Tổng thống Trump lại cân nhắc "thay máu" nội các sau bầu cử

Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump đang lên kế hoạch thay đổi nhiều vị trí trong nội các, trong đó có Chánh văn phòng John Kelly, nhằm chuẩn bị cho cuộc đua năm 2020.

Tổng thống Trump sẽ không thực hiện đúng cam kết giữ Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cho đến hết nhiệm kỳ, theo AP. Nhiều vị trí khác trong nội các của ông cũng có thể bị thay đổi trong tương lai gần.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 18/11, Tổng thống Trump ca ngợi đạo đức nghề nghiệp của ông Kelly và nhiều giá trị khác mà ông mang lại trên cương vị chánh văn phòng Nhà Trắng. Tuy nhiên, tổng thống cũng nói thêm: "Tôi không thích một số điều ông Kelly làm".
"Một số điều không phải thế mạnh của ông ấy. Đó không phải là lỗi của ông. Đó chỉ không phải là thế mạnh", Tổng thống Trump nói. Ông cho biết bản thân Chánh văn phòng Kelly có thể cũng muốn ra đi.
Tong thong Trump lai can nhac
 Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump đang lên kế hoạch thay đổi nhiều vị trí trong nội các nhằm chuẩn bị cho cuộc đua năm 2020. Ảnh: AP.
Khi được hỏi về việc có giữ ông Kelly đến năm 2020 hay không, tổng thống chỉ nói "điều đó có thể xảy ra". Trước đó, ông Trump từng công khai cam kết rằng ông Kelly sẽ đảm nhiệm chức chánh văn phòng Nhà Trắng đến hết nhiệm kỳ tổng thống, dù nhiều quan chức ở Cánh Tây tỏ ra nghi ngờ.
Tổng thống Trump khẳng định ông hài lòng với nội các hiện tại, nhưng cũng đang cân nhắc thay đổi "3-5 vị trí", trong đó có Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, người gần như chắc chắn sẽ ra đi.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói sẽ giữ bà Nielsen ở lại, nhưng tổng thống cũng nói rõ ông mong muốn bà cứng rắn hơn trong việc thực hiện các chính sách về nhập cư và an ninh biên giới.
Danh sách những ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế bà Nielsen gồm một quan chức thực thi luật pháp, hai quan chức quân đội và cựu quyền trưởng Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Tuy nhiên, người giữ chức bộ trưởng An ninh Nội địa sau bà Nielsen khó có thể giải quyết được thách thức nhập cư đã cản trở chương trình nghị sự của tổng thống.
Tong thong Trump lai can nhac
 Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen thảo luận với Tổng thống Trump trong một cuộc họp với các quan chức thực thi luật pháp. Ảnh: Getty.
Tổng thống Trump cũng thảo luận về việc thay thế Phó cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel, người đã được chuyển đến một vị trí khác sau khi căng thẳng ở Cánh Đông lên đến đỉnh điểm và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đưa ra thông báo kêu gọi sa thải bà.
Ông Trump cho rằng bà Ricardel "không khôn khéo trong giao tiếp, nhưng là người có tài". Tổng thống đồng thời khẳng định ông "cảm thấy ổn" trước việc văn phòng của bà Melania công khai thể hiện sự không hài lòng với bà Ricardel.
Tổng thống Trump cũng bác bỏ thông tin ông nổi giận suốt tuần qua vì đảng Dân chủ chiếm được Hạ viện, ông khẳng định tâm trạng ở Cánh Tây "rất nhẹ nhàng".
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định ông "sẽ không can dự" nếu quyền Bộ trưởng Tư pháp Matt Whitaker quyết định ngăn cản công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra về cáo buộc Nga thông đồng với đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump và can thiệp vào cuộc bầu cử 2016.

TT Trump phê duyệt kế hoạch áp thuế 50 tỷ USD lên Trung Quốc

Nguy cơ chiến tranh thương mại sắp xảy ra sau khi Tổng thống Trump phê duyệt kế hoạch áp thuế trị giá 50 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc nhằm đối phó với thâm hụt mậu dịch.

Tổng thống Trump có buổi thảo luận với thành viên nội các và cố vấn kinh tế hôm 14/6. Ông Trump dự kiến áp thuế từ 35 đến 40 tỷ USD lên hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc, AP dẫn nguồn tin từ một quan chức chính phủ hiểu biết về kế hoạch.

Liên quân Mỹ lại “thảm sát” dân thường tại Syria?

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin liên quân Mỹ đã thực hiện vụ không kích mới nhằm vào một ngôi làng ở Deir Ezzor, khiến ít nhất 40 dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Washington bác bỏ con số thương vong này.

Theo Sputnik, hãng thông tấn SANA (Syria) đưa tin, cuối tuần trước, liên quân Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào ngôi làng al-Buqa gần thị trấn Hajin, tỉnh Deir Ezzor, khiến ít nhất 40 dân thường thiệt mạng.
Phía liên quân chống khủng bố IS do Mỹ đứng đầu xác nhận vụ oanh kích tại Deir Ezzor, song phủ nhận việc gây ra thương vong cho dân thường.

Động thái bất ngờ của Triều Tiên sau khi TT Trump hủy thượng đỉnh Mỹ-Triều

(Kiến Thức) - Triều Tiên cho rằng quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Trump đã đi ngược lại mong muốn của thế giới, song Bình Nhưỡng khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ lúc nào.

Theo CNN ngày 25/5, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của ông Kim Kye Gwan - một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ khi nào, sau khi Tổng thống Trump quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra tại Singapore vào tháng 6/2018.
Dong thai bat ngo cua Trieu Tien sau khi TT Trump huy thuong dinh My-Trieu
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới