Tổng thống Nigeria lên án vụ tấn công giết hại hàng chục dân thường

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari ngày 28/11 đã lên án vụ tấn công nhằm vào nông dân tại thành phố Maiduguri, miền Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Nigeria cho rằng những vụ giết hại người dân này gây nhiều tổn thương cho đất nước.
Trong khi đó, giới chức quân sự cho biết cơ quan chức năng nước này đã tìm thấy 43 thi thể cùng với 6 người bị thương nặng. Nhà chức trách Nigeria khẳng định vụ thảm sát dân thường này do phiến quân Boko Haram gây ra.
Tong thong Nigeria len an vu tan cong giet hai hang chuc dan thuong
 Hiện trường một vụ tấn công tại Dalori, ngoại ô Maiduguri, bang Borno, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.
Các nạn nhân đều là người lao động đến từ bang Sokoto, Tây Bắc Nigeria, cách Maiduguri khoảng 1.000 km. Cơ quan chức năng Nigeria xác định hiện còn 8 người vẫn còn mất tích và được cho bị lực lượng thánh chiến bắt cóc.
Hồi tháng 10/2020, phiến quân Boko Haram cũng đã sát hại 22 người trong 2 vụ tấn công tương tự gần thành phố Maiduguri.
Phiến quân Boko Haram và các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhánh tại Tây Phi (ISWAP) liên tục gia tăng các vụ tấn công, gây mất ổn định tại khu vực Đông Bắc Nigeria. Bạo lực bùng phát từ năm 2009 đến nay đã khiến ít nhất 36.000 người thiệt mạng và 2 triệu người rời bỏ nhà cửa lánh nạn. Làn sóng bạo lực lan sang các nước láng giềng Niger, Chad và Cameroon, buộc các nước thành lập liên minh quân sự tiêu diệt lực lượng khủng bố này.

Ông Trump lại thua kiện ở bang Pennsylvania

Tòa án phúc thẩm liên bang ngày 27/11 bác bỏ yêu cầu từ chiến dịch của ông Trump khi muốn ngăn giới chức bang Pennsylvania chứng nhận ông Biden thắng.
 

“Bầu cử tự do, công bằng là huyết mạch của nền dân chủ chúng ta. Những cáo buộc (bầu cử) không công bằng đều nghiêm trọng. Chỉ đưa ra cáo buộc bầu cử bất công không có nghĩa là quá trình này thực sự như vậy”, Stephanos Bibas viết trong phán quyết, thay mặt cho một ủy ban gồm ba thẩm phán.

Chân dung người gốc Phi có thể trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(Kiến Thức) - Ông Biden được cho là đang xem xét đề cử Tướng 4 sao Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các tương lai của ông.

Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My
Ngày 27/11, trang mạng Axios dẫn hai nguồn đáng tin cậy liên quan tới quá trình lựa chọn nhân sự cho biết ông Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, đang xem xét đề cử Tướng 4 sao Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các tương lai của ông. Ảnh: Wikipedia.  
Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My-Hinh-2
Như vậy, ông Lloyd Austin hiện là một trong các ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền của ông Joe Biden. Việc đề cử Tướng Austin sẽ cần phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Nếu chính thức được bổ nhiệm, Tướng Lloyd Austin sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Reuters. 

Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My-Hinh-3
 Được biết, Tướng Lloyd Austin là cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ, trước khi về hưu vào năm 2016.  Ảnh: AP. 

Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My-Hinh-4
 Tướng Lloyd Austin sinh ngày 8/8/1953 tại Mobile, Alabama, và lớn lên ở Thomasville, Georgia. Ảnh: BP. 

Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My-Hinh-5
 Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ West Point vào tháng 6/1975. Không chỉ vậy, ông lấy bằng Thạc sĩ của trường Giáo dục thuộc Đại học Auburn năm 1986 và bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Webster vào năm 1989. Ảnh: Getty. 

Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My-Hinh-6
Ông là Tư lệnh thứ 12 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và là người da màu đầu tiên đứng đầu tổ chức này. Ảnh: SM.  

Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My-Hinh-7
 Trước khi được giao nhiệm vụ tại CENTCOM, ông Austin từng là Phó Tham mưu trưởng thứ 33 của Quân đội Mỹ, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2012 đến ngày 8/3/2013. Ảnh: AU. 

Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My-Hinh-8
 Vào ngày 6/12/2012, Lầu Năm Góc thông báo rằng Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã đề cử Austin làm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ông Austin được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vị trí này vào ngày 5/3/2013 và chính thức nhậm chức vào ngày 22/3/2013. Ảnh: AP.

Chan dung nguoi goc Phi co the tro thanh Bo truong Quoc phong My-Hinh-9
 Tướng về hưu Austin hiện đang là thành viên trong ban giám đốc của công ty Tenet Healthcare, United Technologies, và Nucor. Ảnh: Getty. 

Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Pennsylvania, Nevada... giúp ông Trump lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ?

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đón nhận tin vui từ cuộc chiến pháp lý tại các bang Pennsylvania và Nevada. Liệu điều này có giúp ông lật ngược kết quả bầu cử?

Tổng thống Trump nhận tin vui tại Pennsylvania, Nevada
Theo Forbes, Thẩm phán Patricia McCullough ở Pennsylvania ngày 25/11 đã tạm thời chặn bang Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử của bang này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới