Việt Nam có nên cải tiến pháo 122mm theo hướng Serbia?

Google News

(Kiến Thức) - Serbia đã tích hợp lựu pháo D-30 122mm (Việt Nam cũng có dùng) lên khung gầm bánh lốp đã đem lại tính cơ động cao, trong khi hỏa lực vẫn rất mạnh mẽ.

Army Recognition đưa tin từ triển lãm quốc phòng Partner 2015 cho hay, Viện Kỹ thuật Quân sự (MTI) của Serbia vừa cho ra mắt mẫu pháo tự hành SORA 122m được phát triển dành cho quân đội nước này.
Pháo tự hành Sora 122mm được MTI thiết kế với khả năng cơ động cao cộng với đó là sức mạnh hỏa lực từ khẩu pháo 122mm được tích hợp sẵn hệ thống nạp đạn tự động. Trong khi đó toàn bộ hệ thống pháo chính của Sora được đặt trên một khung gầm xe tải đặc chủng  6x6 FAP 2026 BS/AV.
Khẩu pháo trang bị cho tổ hợp pháo tự hành Sora 122mm là lựu pháo D-30 122mm (Tổng cục Pháo binh BQP Liên bang định danh là 2A18) do Liên Xô thiết kế chế tạo từ cuối những năm 1950, đưa vào biên chế chính thức 1963. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của D-30 là dùng bệ pháo 3 chân cho phép pháo thủ nhanh chóng quay pháo 360 độ.
Pháo có trọng lượng chiến đấu 3,21 tấn, dài 5,4m, rộng 1,9m, kíp pháo thủ 8 người. Pháo có thể đạt tầm bắn hiệu quả 15,4km hoặc 21,9km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn cao nhất 10-12 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút.
Pháo có thể bắn nhiều loại đạn gồm: đạn nổ phá mảnh OF-462; đạn nổ phá mảnh 3OF56; đạn nổ chống tăng BK-6M/13; đạn chiếu sáng S-463 (thời gian khoảng 25 giây); đạn khói D-642; đạn tự dẫn lade 3OF69M.
Viet Nam co nen cai tien phao 122mm theo huong Serbia?
 Pháo tự hành Sora 122mm do MTI phát triển được giới thiệu tại Partner 2015.
Một trong những ưu điểm nổi bật của Sora 122mm là việc nó được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với 2 hộp tiếp đạn gồm 6 viên đạn pháo 122mm được bố trí hai bên thân pháo. Tốc độ bắn của Sora có thể lên tới 6 viên/phút với khả năng tự động hóa cao nên nó chỉ cần duy trì kíp chiến đấu từ 2 người.
Khi di chuyển, nòng pháo của Sora được giữ cố định bằng một khớp nối, sau khi được triển khai nòng pháo chính sẽ được điều chỉnh xoay sang phía sau đuôi xe nó có thể bắn ở một góc từ -7 ° đến + 70 ° hoặc 25 ° nếu như nòng pháo chính được điều chỉnh sang bên trái và bên phải.
Nhờ được tự động hóa tối đa nên kíp chiến đấu của Sora 122mm chỉ cần ngồi trong buồng lái vẫn có thể triển khai được mẫu pháo tự hành này, kể cả hai càng chống giật ở hai bên thân xe. Ngoài các loại đạn pháo 122mm thông thường, Sora cũng có thể bắn cả đạn pháo tăng tầm với nhiệm vụ chính là hổ trợ hỏa lực chiến trường, tiêu diệt công sự và các loại xe bọc thép hay xe tăng của đối phương với tầm bắn tối đa lên tới 21.5km.
Hiện nay, Việt Nam cũng có trong biên chế số lượng khá lớn lựu pháo D-30 122mm. Chúng ta cũng có thể nghiên cứu phương án cải tiến khẩu pháo này nhằm tăng cường hỏa lực cơ động cho các đơn vị lục quân. 
Lưu ý rằng, Việt Nam đang thực hiện việc cơ giới hóa lựu pháo M101 105mm do Mỹ sản xuất theo phương án tương tự như Serbia. Chính vì vậy, việc tiếp thu nâng cấp lựu pháo D-30 hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Tuấn Đặng

Bình luận(0)