Trung Quốc sao chép thành công Su-30MKK

Google News

(Kiến Thức) - Thời báo Hoàn cầu vừa đăng một vài hình ảnh cuộc thử nghiệm tiêm kích thế hệ mới J-16 được cho là phát triển dựa trên công nghệ Su-30MKK của Nga.

Các hình ảnh đăng tải cho thấy chiếc tiêm kích J-16 có kiểu dáng giống hệt Su-30MKK, buồng lái 2 chỗ ngồi. Máy bay đã thực hiện một chuyến bay thử nghiệm.

Theo một số nguồn tin, tiêm kích J-16 do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương phát triển và sản xuất. Đây cũng là công ty từng thực hiện chế tạo tiêm kích J-11 sao chép công nghệ Su-27SK của Nga.

Theo phương tiện truyền thông, Trung Quốc phát triển J-16 dựa trên khung thân cơ sở biến thể huấn luyện 2 chỗ ngồi J-11BS và chịu ảnh hưởng nhiều từ Su-30MKK mà Nga bán cho Trung Quốc năm 2000.
Tiêm kích đa năng J-16.

Các chuyên gia quốc tế đoán định rằng, J-16 dài 21,9m, sải cánh 14,7m, cao 6,36m, trọng lượng cất cánh tối đa 35 tấn. Máy bay được chế tạo bằng vật liệu composite và vật liệu hấp thụ sóng radar.

Về động cơ, J-16 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực nội địa WS-10A cho phép đạt tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tầm bay 3.000km, trần bay hơn 17.000m.

J-16 trang bị hệ thống radar mạng pha điện tử chủ động cho phép phát hiện mục tiêu diên tích phản xạ sóng radar 1m2 ở cự ly 450km hoặc 0,1m2 ở cự ly 250km.
J-16 cất cánh bay thử nghiệm.

Mặc dù vậy, nhiều khả năng J-16 trang bị động cơ phản lực AL-31F của Nga bởi WS-10A nước này vẫn chưa hoàn thiện vấn đề công nghệ. Bản thân các tiêm kích nội địa J-10, J-11 hay J-15 đều phải đang dùng động cơ Nga.

Về hỏa lực, J-16 trang bị pháo 30mm và 12 giá treo mang được 8 tấn vũ khí gồm: tên lửa đối không tầm ngắn PL-9, tầm trung PL-12; tên lửa chống tàu; tên lửa chống radar và bom có điều khiển (dẫn đường vệ tinh, dẫn đường lade).

Các nguồn tin khẳng định rằng tiêm kích J-16 sẽ chính thức đưa vào phục vụ năm 2014.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê

Bình luận(0)