“Sát thủ diệt tăng” Su-25 Nga tan xác

Google News

(Kiến Thức) - Theo tờ Rusnews, máy bay cường kích tầm gần Sukhoi Su-25 của Không quân Nga vừa gặp nạn làm phi công thiệt mạng.

Một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã bị rơi tại khu vực Krasnodar vào ngày hôm qua, 23/9. Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga, khi cách sân bay Primorsko Akhtarsk về phía Đông Bắc 49 km thì chiếc Su-25 mất kiểm soát, phi công nỗ lực điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư trước khi đâm xuống mặt đất.
Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga ông Igor Konashenkov, xác phi công lái máy bay cường kích Su-25 của Nga gặp tai nạn tại khu vực Krasnodar đã được tìm thấy.
“Vào hồi 8h32 (giờ Moscow) vào ngày hôm nay, tổ tìm kiếm trên bộ đã tìm thấy xác viên phi công lái chiếc Su-25 gặp nạn”, ông này nói.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
"Hung thần" diệt xe tăng Su-25 phóng đạn rocket hạng nặng.
Cường kích tầm gần Sukhoi Su-25 được coi là “sát thủ diệt tăng” của Không quân Nga với hỏa lực cực mạnh được thiết kế tiêu diệt mọi mục tiêu mặt đất, gồm cả bộ binh, công sự phòng ngự, xe tăng, xe bọc thép…
Được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực bay ở độ cao thấp, Su-25 thiết kế với buồng lái bọc lớp giáp Titan dày cỡ 24mm chống đạn súng máy hạng nặng, pháo phòng không bảo vệ phi công.
Su-25 thiết kế với 10 giá treo trên cánh mang tổng cộng 4 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối đất Kh-25ML (tầm bắn 11km, lắp đầu đạn thuốc nổ thường nặng gần 100kg); Kh-29 (tầm bắn 12km, lắp đầu đạn xuyên giáp nặng 600-700kg); tên lửa chống tăng Vikhr (biến thể Su-25T, tầm bắn 8-10km) và bom. Ngoài ra, máy bay còn có một pháo uy lực mạnh 2 nòng cỡ 30mm GSh-2-30 lắp ở mũi máy bay có tốc độ bắn 3.000 phát/phút.
Bằng Hữu

Bình luận(0)