Phẫu thuật thành công cho trẻ mắc tim bẩm sinh nặng 1,5kg

Google News

(Kiến Thức) - Các bác sĩ BV Tim Hà Nội đã lần đầu phẫu thuật thành công bệnh tim phức tạp cho một trẻ sơ sinh chỉ nặng 1,5 kg.

Bệnh nhi là bé Trần Khánh N., ở Hải Dương, chào đời khi mới 37 tuần tuổi. Bé N. là một trong hai bé song sinh nhẹ cân do hiện tượng truyền máu song thai nguy hiểm.
Phau thuat thanh cong cho tre mac tim bam sinh nang 1,5kg
Bé sơ sinh may mắn được cứu sống nhờ phẫu thuật tim bẩm sinh khi mới 6 ngày tuổi, nặng 1,5kg.
Các BS chẩn đoán trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh còn ống động mạch - một thể dị tật tim bẩm sinh, kèm theo tình trạng da xanh tái và vàng da bệnh lý. Nếu để lâu, bệnh nhân sẽ gặp nguy cơ suy tim, đặc biệt là tình trạng viêm ruột, hoại tử.
Để thực hiện thành công ca phẫu thuật này Bệnh viện Tim Hà Nội đã phải chuẩn rất kỹ lưỡng về nhân lực cũng như các trang thiết bị phẫu thuật. Sau khoảng 1,5 giờ ca phẫu thuật đã hoàn thành. Một ngày sau bệnh nhân đã được bỏ máy thở, tự thở bình thường. Đến thời điểm này sau 10 ngày phẫu thuật bệnh, bệnh nhi tăng cân tốt, sức khỏe tiến triển thuận lợi. Dự kiến trong tuần này, bé N. sẽ được xuất viện.
Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, một ca phẫu thuật trẻ sơ sinh 1,5kg mắc bệnh tim phức tạp đã được thực hiện thành công.
Mời độc giả xem video: 7 người Việt Nam tình nguyện phẫu thuật ghép đầu:
Hồng Nhung

Bình luận(0)