Nga lên kế hoạch nâng cấp 400 xe tăng T-90

Google News

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, bộ trên đang lên kế hoạch nâng cấp 400 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.

“Chúng tôi có khoảng 400 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 được đặt mua từ đầu thập niên 2000. 12-15 năm đã trôi qua kể từ đó. Giờ đây, chúng cần được nâng cấp. Vì thế, chúng tôi đang xem xét hiện đại hóa số xe tăng này”, Thứ trưởng Borisov nói với các phóng viên trong triển lãm RAE-2015 hôm 9/9.
Nga len ke hoach nang cap 400 xe tang T-50
 Xe tăng quân sự T-90.
Nga hiện theo đuổi chương trình tái trang bị vũ khí trị giá 325 tỷ USD để hiện đại hóa 70% các trang bị quân sự của Quân đội nước này từ nay cho tới năm 2020.
Theo lời Thứ trưởng Borisov, Bộ Quốc phòng Nga sẽ bắt đầu xem xét nghiêm túc việc nâng cấp 400 xe tăng T-90 vào năm 2016.
Năm 2011, Lực lượng vũ trang Nga ngừng đặt mua T-90 do nước này đẩy mạnh việc phát triển mẫu siêu xe tăng Armarta được dự kiến bắt đầu phục vụ vào năm 2016.
Thiết Giáp

Bình luận(0)