Tin "sốc": Ukraine bán xe tăng tối tân nhất cho Mỹ

(Kiến Thức) - Theo cơ quan truyền thông Oboronno-promyslovyy kuryer của Ukraine, Chính phủ Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Ukraine về việc cung cấp một chiếc xe tăng Oplot cho Washington.

Theo mạng Defence, trong cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông Oboronno-promyslovyy kuryer, đại diện doanh nghiệp vũ khí Ukraine cho biết, quá trình bàn giao đơn hàng xe tăng Oplot (cho Washington) sẽ do một công ty xuất khẩu thuộc nhà nước đảm nhiệm.
Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine cung cấp xe tăng cho Mỹ. Trước đó, năm 2003, Washington đã đặt mua 4 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-80UD từ Kiev. Bốn chiếc tăng này đã được chuyển tới Trung tâm Kiểm tra Aberdeen của Quân đội Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2003 đến tháng 1/2004.
Mỹ đặt mua một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot của Ukraine. Ảnh: Defence Blog.
Mỹ đặt mua một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot của Ukraine. Ảnh: Defence Blog.  
Nguồn tin của Oboronno-promyslovyy kuryer coi thương vụ xe tăng mới nhất này là hợp đồng đầy hứa hẹn, tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác về quân sự-kỹ thuật giữa Washington và Kiev sau này.
Oplot là xe tăng chiến đấu chủ lực có hỏa lực mạnh, tính năng bảo vệ đáng tin cậy và tính lưu động cao. Mẫu xe tăng này do Công ty thiết kế và chế tạo máy Kharkiv Morozov (KMBD) phát triển cho các Lực lượng vũ trang Ukraine.
Mời độc giả xem thêm video: Xe tăng Mỹ "thay áo" khi đến châu Âu (Nguồn: VTC News)
Phiên bản xe tăng Oplot-M được trang bị bộ giáp phản ứng nổ Duplet thế hệ mới có thể chống lại đầu đạn tandem cùng với hệ thống phòng thủ Shtora có tác dụng làm giảm nguy cơ trúng tên lửa chống tăng của “kẻ địch”.
Ngoài ra, xe tăng Oplot-M được trang bị pháo cỡ nòng 125mm với hệ thống nạp đạn tự động. Nó có khả năng bắn tên lửa dẫn đường chống tăng 9K119M Reflex.

Lạ lùng thương vụ Thái Lan mua xe tăng T-84 Ukraine

(Kiến Thức) - Trong khi Thái Lan tuyên bố hủy bỏ thì Ukraine lại đưa ra thông báo thời hạn bàn giao toàn bộ 49 xe tăng T-84 Oplot sẽ diễn ra vào mùa Thu năm 2017.

La lung thuong vu Thai Lan mua xe tang T-84 Ukraine
 Theo hãng thông tấn Interfax, giới chức quân sự Thái Lan đã bắt đầu nghiệm thu lô xe tăng T-84 Oplot mới vào hôm 16/1/2017 vừa rồi. Đây là lô hàng tiếp theo trong hợp đồng mua 49 chiếc T-84 Oplot trị giá 200 triệu USD được Thái Lan kí kết với Ukraine từ năm 2011. Nguồn ảnh: Thaiarmedforce
La lung thuong vu Thai Lan mua xe tang T-84 Ukraine-Hinh-2
"Phái đoàn Thái Lan nghiệm thu lô mới xe tăng Oplot bắt đầu vào ngày 16/1. Các khách hàng sẽ xem xét những chiếc xe tăng ở các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất", phòng báo chí Tập đoàn xuất khẩu nhà nước Ukrspecexport cho hay. Nguồn ảnh: Thaiarmedforce

Bất ngờ "đối trọng" của AK-47 tại châu Âu trong chiến tranh Lạnh

(Kiến Thức) - Không chỉ M16, AK-47 huyền thoại Liên Xô còn phải "đối mặt" với sức mạnh của một khẩu súng trường tới từ quốc gia nhỏ bé ở châu Âu. Tuy chỉ được sản xuất với 2 triệu khẩu, nhưng chúng xuất hiện tại hơn 90 quốc gia trên thế giới.

Dù không được xếp loại là súng trường tấn công mà chỉ được coi là súng trường đối kháng hay là súng trường bán tự động, FN FAL do Bỉ sản xuất cũng có tầm ảnh hưởng ghê gớm không khác gì so với khẩu AK-47 được sản xuất bởi Liên Xô. Nguồn ảnh: Comp.
Dù không được xếp loại là súng trường tấn công mà chỉ được coi là súng trường đối kháng hay là súng trường bán tự động, FN FAL do Bỉ sản xuất cũng có tầm ảnh hưởng ghê gớm không khác gì so với khẩu AK-47 được sản xuất bởi Liên Xô. Nguồn ảnh: Comp.

Khổ như lính xe tăng đời cũ của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Thực tế thì lính xe tăng ở đâu cũng khổ, nhất là khi họ phải điều khiển những loại phương tiện đời cũ, thiếu thốn các thiết bị hỗ trợ kíp lái. Quân đội Trung Quốc cũng không ngoại lệ.

Được điều khiển những loại xe tăng hiện đại là điều bất cứ người lính nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, với kho khí tài "từ cổ chí kim" mới cũ đủ cả của Trung Quốc, binh sĩ phải khổ sở vật lộn với những chiếc xe tăng từ thời Chiến tranh Lạnh lại có số lượng nhiều hơn. Nguồn ảnh: Sina.
 Được điều khiển những loại xe tăng hiện đại là điều bất cứ người lính nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, với kho khí tài "từ cổ chí kim" mới cũ đủ cả của Trung Quốc, binh sĩ phải khổ sở vật lộn với những chiếc xe tăng từ thời Chiến tranh Lạnh lại có số lượng nhiều hơn. Nguồn ảnh: Sina.

Đọc nhiều nhất

Tin mới