Tìm lại chất lượng cuộc sống cho phụ nữ bị sa sàn chậu

Khối sa sàn chậu đã được xử lý triệt để, không còn gây cản trở trong sinh hoạt, đồng thời tình trạng rối loạn tiểu tiện cải thiện rõ rệt so với trước mổ.

Khổ sở vì đi lại là khối sa tụt ra ngoài

Cách đây 3 năm, bà N.T.T. (61 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) đi khám và tình cờ phát hiện có một khối sa sàn chậu ở vùng cửa mình. Nhưng do tâm lý e ngại, mặc cảm nên bà không điều trị. Nhiều năm trôi qua, khối sa ngày càng lộ rõ, đặc biệt mỗi khi bà đi lại nhiều, hoặc ho mạnh, khối sa lại tụt ra ngoài, khiến bà gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Bà không dám đi đâu hay làm việc nặng.

Không chỉ vậy, bà còn phải đối mặt với tình trạng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu phải rặn và đôi lúc tiểu són, khiến cuộc sống thêm phần nặng nề.

Khi đến khám tại Phòng khám khoa Ngoại Tiết Niệu – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, bà T. đã được các bác sĩ thăm khám và chụp MRI sàn chậu. Kết quả cho thấy bà mắc sa sàn chậu độ III, sa bàng quang độ III và sa tử cung độ II.

sa-san-chau.jpg
Hình ảnh cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị sa sàn chậu độ III, sa bàng quang độ III và sa tử cung độ II - Ảnh BVCC

Nhận định tình trạng của bà T. đã ở mức độ nặng, gây nhiều ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như tâm lý người bệnh, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi khâu treo cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cùng.

“Phương pháp này không chỉ giúp phục hồi cấu trúc và chức năng của sàn chậu, cải thiện rõ rệt các triệu chứng khó chịu, mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh”, BS. CKI. Lê Thanh Phong chia sẻ.

Ca phẫu thuật được tiến hành với sự chuẩn bị chu đáo của ê-kíp Khoa Ngoại Tiết Niệu phối hợp với Gây mê Hồi sức. Do người bệnh từng trải qua hai lần phẫu thuật trước đó (cắt ruột thừa và cắt túi mật do sỏi) nên phúc mạc, trực tràng và tử cung có nhiều dính viêm, khiến việc bộc lộ gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, bằng sự khéo léo và kinh nghiệm dày dặn, các bác sĩ đã đặt lưới sinh học để cố định sàn chậu vào xương cùng thông qua đường hầm ngoài phúc mạc. Nhờ đó, cấu trúc sàn chậu được phục hồi, bàng quang và tử cung trở lại vị trí sinh lý bình thường.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn và được chăm sóc chu đáo tại khoa Ngoại Tiết Niệu. Các bác sĩ khuyến khích bà sớm ăn uống, vận động theo đúng chỉ dẫn để nhanh chóng phục hồi. Khối sa sàn chậu đã được xử lý triệt để, không còn gây cản trở trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tình trạng rối loạn tiểu tiện cũng cải thiện rõ rệt so với trước mổ. Sau một tuần theo dõi, người bệnh được cắt chỉ và xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái.

sa-san-chau-1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nỗi ám ảnh của phụ nữ

Các chuyên gia cho biết, sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là những phụ nữ từng sinh đẻ nhiều lần, đẻ không an toàn hoặc những phụ nữ lớn tuổi đã mãn kinh (ngoài 50 tuổi).

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng căn bệnh này luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ, khiến họ cảm thấy tự ti, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống. Nếu không điều trị kịp thời thì có thể gây nên nhiều biến chứng như rối loạn đại - tiểu tiện, viêm loét khối sa, nhiễm trùng đường tiểu…

Trước đây, với những bệnh nhân bị sa sinh dục mức độ nặng thì bác sĩ thường phẫu thuật theo phương pháp Crossen truyền thống, cắt tử cung hoàn toàn qua đường âm đạo, làm lại thành trước âm đạo, thành sau âm đạo và treo lại bàng quang để giải quyết triệt để tình trạng sa sinh dục.

Với những bệnh nhân sa sinh dục mức độ nhẹ, chỉ bị sa thành trước âm đạo không thể xử trí ngay bằng phương pháp Crossen, nếu cố thực hiện Crossen nguy cơ chảy máu cao sẽ khiến bệnh nhân gặp nhiều nguy hiểm.

Do vậy, bệnh nhân sẽ phải đợi khi nào bị sa mức độ nặng hơn, sa sinh dục hoàn toàn mới có thể phẫu thuật, điều này sẽ khiến bệnh nhân gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, lao động và ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống, nhất là với những người cao tuổi.

Chịu đựng 20 năm, cụ bà 82 tuổi sa toàn bộ sinh dục ra ngoài

​Sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, có thể phòng ngừa và điều trị dứt điểm nếu được phát hiện sớm.

Các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân 82 tuổi sa sinh dục độ IV, bằng phương pháp Crossen – một trong những kỹ thuật điều trị sa sinh dục hiệu quả.

Mổ sau 20 năm khổ sở chịu đựng

Treo tử cung vào dải chậu lược trị sa sinh dục

Phương pháp treo tử cung vào dải chậu lược có tỷ lệ thành công trên 95%, tỷ lệ tái phát trong vòng 10 năm dưới 5% và tỷ lệ hài lòng của người bệnh 94,4%.

​Vừa qua, các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi treo tử cung vào dải chậu lược điều trị bệnh lý sa sinh dục cho bệnh nhân H.T.K.H (76 tuổi, trú tại Nghệ An).

​Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có khối sa lồi ra ở âm đạo, cảm giác nặng tức vùng hạ vị, khó chịu khi đi lại và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sa sinh dục độ II với tình trạng sa tử cung độ II, thành trước trực tràng sa ra ngoài âm hộ kèm với tử cung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới