Máy bay Malaysia MH17 rơi, thị trường vàng đô náo loạn

Google News

(Kiến Thức) - Ngay khi thông tin máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi tại Ukraine được xác nhận, các kênh đầu tư trên thị trường thế giới lập tức "nhảy múa".

 Thị trường chứng khoán Phố Wall sụt giảm nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Internet.
Theo đó, chứng khoán và vàng đang ở hai thái cực đối lập hoàn toàn. Trên thị trường đá quý quốc tế, giá vàng đã tăng nhanh chóng mặt trước lượng thu gom ồ ạt của giới đầu tư. Mức tăng phổ biến lên đến 18 USD/ounce. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch đêm qua, tại New York, giá vàng giao ngay tăng 18,40 USD (+1,42%), lên 1.318,20 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 cũng tăng 17,1 USD (+1,32%), lên 1.316,9 USD/ounce.
Nguyên nhân chính khiến giá vàng bốc đầu được cho là tác động của vụ tai nạn thảm khốc lần thứ 2 trong năm của hãng hàng không Malaysia Airlines tới tâm lý của các nhà đầu tư. Trước đó, giá vàng đã được tạo đà bởi hàng loạt thông tin quốc tế tích cực khác, trong đó đáng chú ý là lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm vào Nga, khiến vàng bỗng chốc biến thành kênh tránh bão an toàn.
Trái ngược hoàn toàn với vàng, sau khi tin tức máy bay MH17 bị rơi được lan truyềnn thì giới đầu chứng khoán toàn cầu nhanh chóng bán ra để phòng tránh rủi ro và tìm kiếm các kênh đầu tư an toàn hơn như vàng, trái phiếu, bất động sản... Kết thúc phiên 17/7, chứng khoán Phố Wall đã chìm trong sự sụt giảm ghê gớm. Chỉ số Dow Jones giảm 161,39 điểm (-0,94%), xuống 16.976,81 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 23,45 điểm (-1,18%), xuống 1.958,12 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 62,52 điểm (-1,41%), xuống 4.363,45 điểm. Tất cả những điều này khiến chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của Phố Wall tăng 32,2%, lên 15,4, mức cao nhất kể từ ngày 15/4.
Tại các thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh mẽ. Ví dụ như chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 46,35 điểm (-0,68%), chỉ số DAX tại Đức giảm 105,39 điểm (-1,07%), chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 52,94 điểm (-1,21%)...
Lê Thịnh

Bình luận(0)