Thuyền kayak sát thủ “độc nhất vô nhị” của Ukraine có gì khác biệt?

Quân đội Ukraine đang chuẩn bị triển khai thuyền kayak Poloz-M16, một trong những phương tiện chiến đấu “độc nhất vô nhị” của nước này trong cuộc chiến với Nga.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chứng kiến sự xuất hiện của các loại vũ khí thông thường và vũ khí đặc biệt, từ xe tăng, lựu pháo đến các phương tiện bay không người lái trên cao hoặc dưới nước và hệ thống chống UAV được thiết kế từ súng máy Maxim có từ Thế chiến thứ nhất.

Thuyen kayak sat thu “doc nhat vo nhi” cua Ukraine co gi khac biet?

Thuyền kayak chiến đấu Poloz-M16. Nguồn: rubryka.com
Thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã tiếp nhận thuyền kayak chiến đấu Poloz-M16 để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu trên sông, suối, hồ và các vùng nước khác.

Hình ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh sỹ Ukraine đang thử nghiệm thuyền kayak chiến đấu Poloz-M16 hai chỗ ngồi tại một khu vực ở Kiev trước khi triển khai trên tiền tuyến.

Poloz-M16 được phát triển dành riêng cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Vũ khí chính của thuyền là súng phóng lựu tự động UAG-40 40mm, mà Ukraine tuyên bố có thể bắn ở khoảng cách hơn 2 km. Ưu điểm của UAG-40 là có trọng lượng nhỏ, tính cơ động cao, sử dụng cả lựu đạn phân mảnh hoặc lựu đạn nổ mạnh. Súng có giá đỡ 3 chân giúp xạ thủ có thể bắn từ nhiều địa hình khác nhau.

Về mặt lý thuyết, Poloz-M16 được coi là phương tiện phù hợp cho các cuộc phục kích trên sông của lực lượng Ukraine, nhưng không dành cho những trận hải chiến lớn. Một số báo cáo cho biết, các binh sỹ có thể sử dụng mái chèo hoặc sử dụng động cơ điện “gần như không gây tiếng ồn” của thuyền khi di chuyển để hỗ trợ các hoạt động bí mật. Ngoài ra, Poloz-M16 cũng có thể được điều khiển từ xa trong trường hợp binh sỹ ngồi trên thuyền đang vận hành vũ khí hạng nặng và không thể sử dụng mái chèo.

Thuyền Poloz-M16 được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, có khả năng chịu được băng giá hoặc nhiệt độ cao, mang theo tải trọng 480kg.

Trong đoạn video do Ukraine đăng tải, 2 binh sỹ Ukraine đang chèo thuyền Poloz-M16 di chuyển qua một vùng nước hẹp, đồng thời điều khiển súng phóng lựu nhắm vào mục tiêu. Đoạn video không cho thấy họ thử nghiệm bắn đạn thật hoặc vượt qua bất cứ chướng ngại vật nào.

Theo các chuyên gia Ukraine, con thuyền có thể mang theo đạn dược hoặc máy bay không người lái, ẩn nấp trong bãi lau sậy và bắn vào mục tiêu của đối phương. Thuyền có 2 ngăn nhỏ dành cho thủy thủy và ba ngăn khác để chứa vũ khí.

Một binh sỹ Ukraine có biệt danh "Bobrocoyot" cho biết, thiết kế của Poloz-M16 rất khác biệt so với những chiến thuyền kayak thông thường. “Điểm đáng chú ý là động cơ điện của Poloz-M16. Động cơ này cho phép bạn có thể vận hành thuyền kayak bằng thiết bị điều khiển từ xa, dễ dàng điều chỉnh hướng rẽ, tốc độ. Động cơ gần như không gây tiếng ồn, thậm chí êm hơn cả việc sử dụng mái chèo, giúp con thuyền dễ ẩn nấp và khó bị phát hiện”.

Ukraine hiện đang phát triển phiên bản thuyền kayak Poloz-M16 một chỗ ngồi và 3 chỗ ngồi. Các lực lượng Ukraine cho biết, con thuyền có thể sử dụng cho những chuyến đi dài ngày vì có thể mang theo cả lều bạt và bếp nấu ăn.  

Thuyền kayak Poloz-M16 là một trong những phương tiện mới nhất mà Ukraine xem xét triển khai để thực hiện các hoạt động trên sông nước nhằm đối phó với Nga. Khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine bị yếu thế trước Nga về lực lượng pháo binh lẫn thiết giáp. Trong bối cảnh quá trình chuyển giao vũ khí của phương Tây diễn ra một cách chậm chạp, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phải học cách tự chế hoặc kết hợp vũ khí, chẳng hạn như tích hợp súng máy vào bệ phóng tên lửa để gia tăng khả năng sát thương, hay gắn 6 súng trường AK-47 lên bệ để biến thành súng 6 nòng tự chế đối phó UAV cỡ nhỏ.

Xe đẩy chiến đấu, hệ thống chống máy bay không người lái được chế tạo từ những khẩu súng máy Maxim có tuổi đời 100 năm và nhiều thiết bị tạm thời khác đã trở thành một phần thiết yếu trong kho vũ khí của Ukraine, ngay cả khi nước này tiếp nhận pháo, tên lửa và xe tăng hiện đại từ các nước phương Tây.

Các phương tiện hoặc vũ khí hàng hải chẳng hạn như xuồng không người lái cảm tử, hay thuyền kayak chiến đấu có thể đóng vai trò quan trọng, giúp Ukraine đối phó với tàu thuyền của Nga. Chúng có giá thành rẻ nhưng hoạt động tương đối yên tĩnh, dễ qua mặt radar và có tốc độ nhanh, đủ khả năng vượt qua một số tuyến phòng thủ, vì thế tạo ra mối đe dọa lớn đối với tàu chiến.

Tập đoàn quân 58 Nga đối đầu sức tiến công vũ bão của Ukraine?

Sau gần hai tháng tổ chức tấn công, vào rạng sáng ngày 27/7, Quân đội Ukraine chính thức mở giai đoạn hai của chiến dịch phản công.

Tap doan quan 58 Nga doi dau suc tien cong vu bao cua Ukraine?

Mới đây, theo hãng thông tấn TASS, Tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đã vội vã đến mặt trận Zaporizhia, ông không chỉ thị sát sở chỉ huy tiền phương của cụm phòng thủ tuyến phía nam của quân đội Nga, mà còn lắng nghe chỉ huy của cụm, Tướng Romanchuk báo cáo về tình hình mặt trận.

Lính thủy đánh bộ Nga thu giữ AMX-10RC làm chiến lợi phẩm

Vào đêm ngày 18/6, quân Ukraine mở hướng đột phá gần làng Novodonetskoye trên hướng Zaporozhye, nhưng đã bị đẩy lui bởi thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 40 của Hạm đội Thái Bình Dương.

Linh thuy danh bo Nga thu giu AMX-10RC lam chien loi pham
 Quân Nga lái xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Ukraine bị thu giữ. Nguồn topcor.ru

Theo thông tin được tờ Reporter của Nga đăng tải, nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tràn ngập khu dân cư Novodonetskoye, trên hướng Zaporozhye của Quân đội Ukraine vào đêm 8/6, đã bị quân Nga đẩy lùi thành công và quân Ukraine tổn thất nghiêm trọng cả về quân số và vũ khí trang bị.

Lữ đoàn 47 Ukraine đụng độ Tập đoàn quân 58 Nga trên hướng Zaporizhia

Trên hướng chiến trường Zaporizhia, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine do NATO huấn luyện và trang bị, đã “đụng độ” phải Tập đoàn quân 58 của Nga.

Lu doan 47 Ukraine dung do Tap doan quan 58 Nga tren huong Zaporizhia

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, trong cuộc phản công lớn của Ukraine, cả Quân đội Nga và Ukraine đều đưa các đơn vị tinh nhuệ của mình vào chiến đấu. Tại hướng chiến trường Zaporozhye, hai quân “át chủ bài” là Tập đoàn quân 58 Nga và Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đã gặp nhau và chiến đấu quyết liệt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới