Thực hư tài xế bị đánh gãy răng ở ngã tư Khuất Duy Tiến nhận thỏa hiệp

Thông tin anh T.A. bị tài xế Long đánh giữa ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào tối 31/12/2020 đã hòa giải và thỏa hiệp đã được chính người trong cuộc lên tiếng.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin anh T.A. bị tài xế Long đánh giữa ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào tối 31/12/2020 đã hòa giải và thỏa hiệp khiến dư luận xôn xao.
Tuy nhiên, anh T.A., nạn nhân bị đánh khẳng định:“Tôi chưa từng thỏa hiệp, hòa giải hay rút đơn khiếu nại về vụ việc. Ngay từ đầu khi anh ta (lái xe Long – PV) đánh tôi lần 1 rồi lần 2, nếu anh ta hoặc vợ con ra khỏi xe xin lỗi thì tôi bỏ qua, nhưng anh ấy lại gọi thêm người đến và đánh tôi lần nữa. Tôi đánh giá anh ta là một con người khá độc ác. Chính vì vậy, không có chuyện tôi hòa giải hay thỏa hiệp với anh ta về vấn đề này”.
Thuc hu tai xe bi danh gay rang o nga tu Khuat Duy Tien nhan thoa hiep
 Hình ảnh anh TA. bị đánh giữa ngã tư Khuất Duy Tiến
Nói về thương tích của mình, anh T.A. chia sẻ: “Theo Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) dự liệu ghi lại (chưa kết luận phần trăm thương tích) thì sẹo ở trán đầu cánh mày trái 1.4cm x 0.2cm (khoảng 1-3%) còn gãy xương mũi (khoảng 7-9%).
Ngoài ra có thể sẽ cộng thêm tình trạng điếc tai phải cường độ cao 4000-8000hz (khoảng 3%), sang chấn tâm lý, ám ảnh, hoảng loạn (khoảng 1-5%), tụ máu ở 2 mắt (chưa có %), gãy răng hàm dưới bên phải (khoảng 1%), xô lệch hàm răng (khoảng 1-3%).
Từ những dự liệu thương tích như vậy, kết quả giám định cao nhất của tôi có thể là 24%, còn thấp nhất là 14%”.
Anh T.A. cho biết anh là người gốc ở Sài Gòn, hiện đang ở quận Thanh Xuân và đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở Hà Nội.
Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: “Cơ quan công an quận đã cung cấp giấy giới thiệu cho đi giám định rồi, hiện bị hại chưa có động thái gì".
Trước đó, thượng tá Thành cũng đã nói đến việc Công an quận đang trao đổi với Viện kiểm sát để tiếp tục xử lý vụ việc.
Theo Thượng tá Thành, quy định thì kết quả giám định thương tích của nạn nhân phải đủ 11% mới khởi tố tội cố ý gây thương tích. Trong trường hợp đối tượng đánh anh T.A. bằng chân tay khiến nạn nhân gãy 1 cái rằng thì thương tật của anh T.A. có 2%.
Thuc hu tai xe bi danh gay rang o nga tu Khuat Duy Tien nhan thoa hiep-Hinh-2
 Tài xế Long, người bị tố đánh anh TA.
Như trước đó đã thông tin, vào ngày 1/1/2021, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh phản ánh vụ việc một tài xế bị hành hung ngay giữa ngã tư đường rất đông người do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông.
Theo người đăng tải bài viết, khoảng 21h tối 31/12/2020, người này di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (Vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux BKS 29C-583.xx đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái. Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài.
Một tài xế khác đã xuống xe nhắc nhở tài xế xe bán tải cho xe di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó tài xế xe bán tải đã đánh người ngay giữa ngã tư. Sau khi hành hung người nhắc nhở mình, nam tài xế đã đưa 2 người thân cùng ngồi trên xe rời khỏi hiện trường.
>>>Mời quý độc giả xem thêm video: Đánh nhau tại BOT Ninh Xuân QL 26, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: camera BOT

Người phụ nữ bị sát hại dã man ở Hà Nội: Lái xe tải và taxi ngồi nhìn, quay clip

Bà H. (nhân chứng) kể, chứng kiến người đàn ông đâm liên tiếp người phụ nữ, ngoài bà còn có lái xe tải và taxi, nhưng 2 người này chỉ ngồi nhìn, quay clip.

Sau khi chứng kiến người phụ nữ bị sát hại vào trưa 8/1 gần Công ty SiNo (Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội), bà H. (trú tại xã Liên Phương) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự hung hãn của người kẻ gây án.

Xem xét dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại phiên họp thứ 52 (diễn ra từ 11-12/1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng nay (11/1), sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai Nghị quyết được xem xét thông qua gồm: Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Xem xet du kien so luong, co cau, thanh phan dai bieu Quoc hoi khoa XV
Phiên họp 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội 

Vi phạm giao thông, đốt xe máy khi CSGT kiểm tra: Xử lý sao?

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, khi bị CSGT Hải Dương dừng xe đã tự đốt xe máy, dư luận đặt câu hỏi, nam thanh niên này sẽ bị xử lý như thế nào?

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, châm lửa đốt xe vi phạm ngay tại nơi công cộng là hành vi thể hiện thái độ coi thường, thách thức pháp luật và có dấu hiệu tội phạm hình sự.
Do đó, cơ quan điều tra cần làm rõ động cơ, mục đích, hành vi và hậu quả để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới