Thủ tướng Nhật tới thăm Triều Tiên?

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe có thể sang thămTriều Tiên sau khi hai nước nhất trí điều tra lại về bắt cóc các công dân của nước này hồi Chiến tranh Lạnh.

“Chúng tôi phải liên tục suy nghĩ về những phản ứng hay các phương pháp để đem lại hiệu quả nhất trong mối quan hệ giữa hai nước. Do đó, khả năng Thủ tướng Shinzo Abe tới thăm Triều Tiên là một điều hoàn toàn có thể được đưa ra xem xét”, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tiết lộ với hàng thông tấn Jiji Press
Ngày 3/6, chính quyền Tokyo vừa đưa ra thông báo này. Quan hệ giữa Triều Tiên và Nhật Bản nhiều năm nay đã lâm vào tình trạng bế tắc xoay quanh chương trình hạt nhân tranh cãi của Triều Tiên và một số vấn đề khác nữa. Điển hình, hai nước vẫn chưa tìm được tiếng nói chung quanh vụ các điệp viên Triều Tiên bắt cóc các các công dân Nhật Bản hồi thập niên 70-80 của thế kỷ trước.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong phiên họp khai mạc tại Đối thoại Shangri-La ngày 30/5.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong phiên họp khai mạc tại Đối thoại Shangri-La ngày 30/5.
Tuy nhiên, vào tuần trước, Triều Tiên đã ngỏ ý sẵn sàng để Nhật cử nhóm điều tra tới nước này để tiến hành điều tra một cách toàn diện vụ bắt cóc kể trên. Đổi lại, Tokyo cũng sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt đơn phương mà họ áp đặt đối với Triều Tiên.
Trước đó, vào năm 2002, Triều Tiên đã thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản vào những năm 1970-1980. Năm trong số họ đã được trả về Nhật. Theo Triều Tiên, tám người khác đã qua đời.

Mỹ-Nhật-Hàn lục đục vì Triều Tiên

Nhật Bản làm Hàn Quốc và Mỹ mếch lòng vì cử quan chức cấp cao sang thăm Triều Tiên.
 Nhật Bản làm Hàn Quốc và Mỹ mếch lòng vì cử quan chức cấp cao sang thăm Triều Tiên.

Dù vậy, Mỹ cũng rất thận trọng nói về chuyến thăm Triều Tiên đang diễn ra của một quan chức hàng đầu Nhật Bản, trong khi nỗ lực tương tự của Hàn Quốc bị từ chối thẳng thừng.

Âm mưu đằng sau lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở các vùng biển trong khi căng thẳng tăng cao do các hành động đơn phương khiêu khích của nước này.

Lệnh cấm đánh bắt kéo dài 3 tháng ở biển Bột Hải, Hoàng Hải và Hoa Đông bắt đầu vào ngày 1/6, kéo dài cho đến 1/9. Trước đó, Trung Quốc cũng ngang ngược cấm đánh bắt cả ở Biển Đông bắt đầu từ ngày 16/5. Phạm vi lệnh cấm chiếm tới khoảng 2/3 diện tích Biển Đông.

Lệnh cấm đánh bắt kéo dài 3 tháng ở biển Bột Hải, Hoàng Hải và Hoa Đông bắt đầu vào ngày 1/6, kéo dài cho đến 1/9. Trước đó, Trung Quốc cũng ngang ngược cấm đánh bắt cả ở Biển Đông bắt đầu từ ngày 16/5. Phạm vi lệnh cấm chiếm tới khoảng 2/3 diện tích Biển Đông. 

Interpreter: Căng thẳng Việt - Trung, Mỹ can thiệp tới đâu?

(Kiến Thức) - Trung Quốc vẫn tiếp tục hung hăng trên Biển Đông, nhưng Mỹ vẫn chỉ có thể ủng hộ tinh thần đối với các nước trong khu vực như Việt Nam.

Sau khi một tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông vào ngày 26/5, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Mặc dù Việt Nam không là đồng minh của Mỹ như Nhật Bản hay Philippines, Washington vẫn lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam.
Khi được hỏi lập trường của Mỹ về căng thẳng Việt – Trung hiện nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định rằng: “Những hành động khiêu khích chủ yếu xuất phát từ phía Trung Quốc”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới