Thủ tướng Israel “thề” không cho người tị nạn vào nước mình

(Kiến Thức) - Thủ tướng Israel khẳng định nước này sẽ không tiếp nhận người tị nạn từ các quốc gia đang chìm trong chiến sự.

Ngày 6/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ xây dựng một hàng rào an ninh mới nhằm ngăn dòng người tị nạn và các di dân bất hợp pháp vào đất nước.
Thu tuong Israel “the” khong cho nguoi ti nan vao nuoc minh
Đoạn hàng rào được xây dựng ở biên giới Israel-Hy Lạp năm 2012. Ảnh Reuters. 
Jerusalem Post dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Netanyahu tại cuộc họp nội các ngày 6/9 cho biết Israel đang xây dựng hàng rào an ninh dọc biên giới với Jordan.
“Hôm nay (6/9) chúng tôi khởi công xây dựng một hàng rào an ninh ở khu vực biên giới phía đông, nối với hàng rào mà chúng tôi đã xây ở biên giới với Hy Lạp và trên cao nguyên Golan”, ông Netanyaho phát biểu.
Thủ tướng Israel cũng bác bỏ đề nghị tiếp nhận người tị nạn Syria của lãnh đạo đối lập Isaac Herzog. Ông Netanyaho cho biết, Israel từng hỗ trợ nhân đạo cho Syria cũng như các quốc gia châu Phi chịu khủng hoảng, nhưng nhấn mạnh rằng nước này muốn kiểm soát hoàn toàn vùng biên giới của họ.
Đoạn hàng rào ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát là bức tường ngăn cách đất nước Do Thái này với Syria.
Được biết, cuộc nội chiến giữa chính phủ Syria và các phe nổi dậy đã khiến 4 triệu người dân phải rời khỏi đất nước, trong đó rất nhiều người tìm cách sang châu Âu tị nạn.

Cảnh khốn khổ của người tị nạn Burundi

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người tị nạn Burundi đang sống trong tình cảnh khốn cùng, khi chạy sang các nước láng giềng để tránh xung đột đẫm máu ở quê nhà.

Tinh canh khon cung cua nguoi ti nan Burundi
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo ở Tanzania khi hàng nghìn người tị nạn Burundi lũ lượt về nơi đây để tránh những cuộc xung đột ở quê nhà.

Hành trình vượt biển nguy hiểm của người tị nạn Syria

(Kiến Thức) - Bất chấp hiểm nguy rình rập, hàng trăm người tị nạn Syria và Afghanistan vẫn tiến hành chuyến vượt biển sang Hy Lạp với hy vọng đổi đời.

Hanh trinh vuot bien nguy hiem cua nguoi ti nan Trung Dong
Trong hai ngày qua, chính quyền Hy Lạp đã đưa lên bờ gần 1.200 người tị nạn đến từ Trung Đông, chủ yếu là người Syria và Afghanistan . Ảnh: Hàng trăm người tị nạn đến từ Syria hay Afghanistan đang tới nơi tạm trú sau hành trình vượt biển nguy hiểm tới Hy Lạp.

Người tị nạn đổ vào Hy Lạp đang vỡ nợ

(Kiến Thức) - Những người tị nạn từ các nước vẫn ùn ùn đổ vào Hy Lạp trong bối cảnh quốc gia này đang đứng trước bờ vực vỡ nợ.

Hy Lạp đang trở thành cửa ngõ lý tưởng để những đoàn người nhập cư bất hợp pháp tá túc, soán vị trí của Italy. Khoảng 69.000 người di cư đã tới đất nước đang trên bờ vực vỡ nợ trong năm nay. Tuy nhiên, do chính phủ không có tiền để hỗ trợ cho những người tị nạn nên phần lớn họ đều sống vất vưởng ngoài đường.
 “Athens hoàn toàn lúng túng trước vấn đề về người tị nạn”, thành viên người  Đức tại Nghị viện châu Âu, ông Ska Keller thẳng thắn nhận xét.

Đọc nhiều nhất

Tin mới