Thủ tướng Đức lần thứ ba xuất hiện trong tình trạng run rẩy

Ngày 10/7, người đứng đầu Chính phủ Đức tiếp tục run rẩy trong lúc đang thực hiện nghi thức chào cờ ở lễ đón Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne tại Berlin.

Thu tuong Duc lan thu ba xuat hien trong tinh trang run ray
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong lúc đang thực hiện nghi thức chào cờ ở lễ đón Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne tại Berlin. (Nguồn: AP).
Một lần nữa, tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Đức Angela Merkel lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Đức và thế giới khi bà xuất hiện trong tình trạng run rẩy ở một sự kiện quan trọng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua.
Ngày 10/7, người đứng đầu Chính phủ Đức tiếp tục run rẩy trong lúc đang thực hiện nghi thức chào cờ ở lễ đón Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne tại Berlin.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Phần Lan ở Phủ Thủ tướng, bà Merkel bác bỏ những lo ngại về tình trạng sức khỏe của mình, khi nhấn mạnh rằng bà vẫn cảm thấy rất khỏe và không có gì phải lo lắng.
Nhà lãnh đạo 65 tuổi này cũng nói thêm, rằng bà đang trong quá trình điều trị chứng run rẩy chân tay, và phải chấp nhận sống chung với nó trong một thời gian nhất định. Bà nói: “Một ngày nào đó, hiện tượng ấy sẽ mất đi."
Hôm 18/6, trong lễ đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng ở Berlin, bà Merkel lần đầu tiên xuất hiện trong tình trạng run lẩy bẩy - được bà giải thích sau đó là do hiện tượng “mất nước."
Ít ngày sau, bà lại xuất hiện trong tình trạng tương tự bên cạnh Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ở một sự kiện tại Đức, ngay trước khi lên đường sang Nhật Bản dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Năm nay 65 tuổi, bà Merkel đã lãnh đạo Chính phủ Đức suốt 14 năm qua và dự kiến sẽ nghỉ hưu vào năm 2021, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng Đức thứ tư liên tiếp.
Trong trường hợp đột xuất, nếu sức khỏe bà Merkel không đảm bảo, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz sẽ thay mặt điều hành chính phủ cho đến khi Quốc hội bầu ra Thủ tướng mới./.

Cựu thủ tướng Đức tái hôn lần 5 với vợ trẻ Hàn Quốc

Cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, 73 tuổi, thông báo sẽ cưới cô phiên dịch người Hàn Quốc trẻ hơn mình 26 tuổi sau khi cuộc hôn nhân thứ tư tan vỡ.
 

Cặp đôi lệch tuổi Gerhard Schroeder và Kim So Yeon trong cuộc họp báo tại Seoul - Ảnh: AFP
 Cặp đôi lệch tuổi Gerhard Schroeder và Kim So Yeon trong cuộc họp báo tại Seoul - Ảnh: AFP
Theo hãng tin AFP, ông Gerhard Schroeder thông báo tái hôn trong ngày 25-1 và đám cưới sẽ tổ chức ngay trong năm nay. Cô dâu là Kim So Yeon, phiên dịch viên người Hàn Quốc. Hai người đã cặp kè từ năm 2017.

Ngưỡng mộ sự nghiệp chính trị của nữ Thủ tướng “thép” Angela Merkel

(Kiến Thức) - Trước khi trở thành Thủ tướng Đức và “chèo lái” đất nước suốt 13 năm qua, bà Angela Merkel từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ như Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên hay Bộ trưởng Môi trường Đức.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel
 Ngày 29/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không tái tranh cử vị trí Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) tại hội nghị vào tháng 12 tới, đồng thời khẳng định nhiệm kỳ thứ tư hiện nay (kết thúc vào năm 2021) sẽ là nhiệm kỳ thủ tướng cuối cùng của bà. Ảnh: Reuters.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-2
“Tôi có niềm tin chắc chắn rằng hôm nay là lúc mở ra một chương mới”, Thủ tướng Merkel nói với phóng viên tại thủ đô Berlin. Ảnh: Foreign Policy. 

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-3
 Có thể thấy, trong suốt hơn thập kỷ dưới sự lãnh đạo của bà Merkel, nước Đức đã phát triển mạnh mẽ và trở thành quốc gia "đầu tàu" Châu Âu. Chính vì vậy, quyết định của Thủ tướng Merkel khiến nhiều người chắc hẳn không khỏi bất ngờ và những ai yêu mến bà Merkel sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ảnh: Newsweek.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-4
Bà Merkel sinh ngày 17/7/1954 tại Hamburg, Đức. Nữ Thủ tướng Đức từng theo học ngành Vật lý tại Đại học Leipziig từ năm 1973 đến 1978. Ảnh: Chemistry World. 

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-5
 Bà Merkel làm việc và nghiên cứu tại Viện Hóa Lý Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học từ năm 1978 đến năm 1990. Sau khi tốt nghiệp với học vị Tiến sĩ Vật lý, bà Merkel làm việc trong lĩnh vực hoá lượng tử. Ảnh: National.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-6
 Năm 1989, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, bà Merkel tham gia phong trào dân chủ, gia nhập Đảng Demokratischer Aufbruch mới thành lập. Ảnh: DNA India.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-7
 Trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 12/1990, bà Merkel trúng cử vào Bundestag (Quốc hội Liên bang Đức). Sau đó, Đảng của bà sáp nhập với đảng CDU của Tây Đức và bà Merkel được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên trong nội các của Thủ tướng Helmut Kohl. Ảnh: CNN.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-8
Năm 1994, bà Merkel được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường và An toàn Lò Phản ứng Hạt nhân. Ảnh: Reuters.  

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-9
 Bà là chủ tịch Đảng CDU từ năm 2000 và Chủ tịch nhóm đảng CDU-CSU tại Quốc hội Đức từ năm 2002 đến năm 2005. Ảnh: Dawn.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-10
 Ngày 30/5/2005, bà Merkel nhận được sự đề cử của liên minh CDU/CSU tham gia tranh cử chức Thủ tướng Đức trong cuộc tổng tuyển cử năm 2005. Ảnh: Prensa Latina.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-11
 Theo kết quả cuộc bầu cử ngày 18/9/2005, liên minh CDU/CSU của bà Merkel giành được 35,2% phiếu bầu (CDU 27,8% và CSU 7,4%) trong khi Đảng SPD của Schroder chiếm 34,2%. Ảnh: Cyprus Mail.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-12
 Một đại liên minh giữa CDU/CSU và SPD gặp trở ngại khi cả hai đều muốn người của đảng mình trở thành Thủ tướng. Tuy nhiên, sau ba tuần đàm phán, hai đảng đã đạt được thỏa thuận và bà Merkel trở thành Thủ tướng Đức. Bà là phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ Thủ tướng Đức. Ảnh: BBC.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-13
 Theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2006, bà Angela Merkel đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, và liên tục giữ vị trí này trong mười ba năm kế tiếp sau đó. Ảnh: rus.delfi.ee.

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-14
 Năm 2015, bà được tạp chí Time bầu chọn là "Nhân vật của năm" do vai trò lãnh đạo của bà trong cuộc khủng hoảng nợ công, khủng hoảng nhập cư Châu Âu cũng như cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ảnh: Reuters. 

Nguong mo su nghiep chinh tri cua nu Thu tuong “thep” Angela Merkel-Hinh-15
 Năm 2017, bà Angela Merkel tiếp tục đắc cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ lần thứ 4. Có thể thấy, trong 13 năm qua, Thủ tướng Merkel đã "thống trị" chính trường Châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của bà, nước Đức phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Ảnh: Reuters.

Vì sao chuyên cơ chở Thủ tướng Đức phải hạ cánh khẩn cấp?

(Kiến Thức) - Chiếc chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel tới dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Cologne không lâu sau khi cất cánh.

Theo RT, ngày 29/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel tới dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thủ đô Buenos Aires, Argentina, đã phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Cologne (Đức) không lâu sau khi cất cánh do gặp phải vấn đề kỹ thuật trên đường bay.
Vi sao chuyen co cho Thu tuong Duc phai ha canh khan cap?
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: DPA. 
Cụ thể, chiếc máy bay Konrad Adenauer đã phải quay đầu trên không phận  Hà Lan và hạ cánh xuống khẩn cấp xuống sân bay ở Cologne chỉ một giờ sau khi cất cánh do gặp phải lỗi kỹ thuật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới