Thí điểm cho thuê vỉa hè: Nên đấu thầu minh bạch

Dù Luật Giao thông không cho phép cho thuê vỉa hè để kinh doanh, nhưng một số chuyên gia cho rằng đây là mô hình cần thiết nhưng cần đấu thầu minh bạch.

Cuối năm 2021, UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo UBND thành phố Hà Nội cho phép 3 Cty được tiếp tục thí điểm sử dụng tạm thời hè phố (sát mặt tiền công trình các tòa nhà) để kinh doanh bán cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh phục vụ du khách.

Ghi nhận tại tòa nhà 30A Lý Thường Kiệt, đây là đoạn vỉa hè khá rộng, nằm ở ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài. Đoạn vỉa hè cho thuê được bố trí đặt dãy bàn bán cà phê dọc theo mép tường của tòa nhà. Tương tự tại đoạn vỉa hè cuối phố Lý Thường Kiệt do Cty Cổ phần Prodigy Pacific Việt Nam thuê nằm sát tường. Do là vỉa hè rộng nên việc đi lại, để xe máy của người dân thuận tiện.

Tuy nhiên, cùng tuyến phố Lý Thường Kiệt, ngay đối diện điểm cho thuê, quán cà phê 37, 39 Lý Thường Kiệt, hay số 4 Lý Thường Kiệt cũng bày bàn ghế chiếm gần 2m chiều ngang của vỉa hè mặc dù không được cho thuê. Tuyến phố Bà Triệu, Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng); phố Trần Phú (quận Ba Đình)... vỉa hè cũng là nơi được các hàng quán mặt đường tận dụng để kê bàn ghế phục vụ thực khách.

Thi diem cho thue via he: Nen dau thau minh bach

Vỉa hè được cho thuê tại phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Mới đây, hội thảo “Giao thông cho người đi bộ - Sự tham gia của cộng đồng với ứng dụng công nghệ tại Hà Nội” đã công bố một nghiên cứu về quản lý hè phố. Trong đó ghi nhận 8 tuyến phố gồm: Trương Định, Đê La Thành, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Tam Trinh, Láng, Tây Sơn, Khâm Thiên tỷ lệ lấn chiếm vỉa hè trên 70%. Các tuyến phố Đại La, Minh Khai, Thái Hà, Tràng Thi, Tràng Tiền, Huế, Giải Phóng, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Lương Bằng tỷ lệ lấn chiếm vỉa hè từ 35 - 70%. Các tuyến phố lấn chiếm vỉa hè từ 1 đến dưới 35% gồm Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Nguyễn Khoái, Trần Hưng Đạo, Xã Đàn, Huỳnh Thúc Kháng, Kim Mã, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng.

Cần công khai đấu thầu vỉa hè

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, các điểm nghiên cứu thí điểm vỉa hè đều có chiều rộng từ 5 - 7m, đảm bảo lối đi bộ. Mỗi mét vuông được cho thuê với giá 45.000 đồng/tháng. Các điểm cho thuê đều đảm bảo mỹ quan.

Nói về việc cho thuê vỉa hè, đại diện lãnh đạo các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa cho biết, quận đang tìm hiểu báo cáo tổng kết mô hình thuê vỉa hè của quận Hoàn Kiếm để thí điểm một số tuyến đường đủ điều kiện của quận.

KTS Nguyễn Anh Tuấn (Cty Viet Architech) cho rằng: “Kinh tế vỉa hè” là nền kinh tế phi chính thức nhưng tạo ra việc làm cho rất nhiều hộ kinh doanh của các đô thị Việt Nam. Vấn đề quản lý như thế nào đã được đặt ra nhiều nhưng việc thực thi vẫn còn nhiều bất cập. “Việc cho thuê vỉa hè mới chỉ cho thí điểm với các doanh nghiệp có sẵn mặt bằng, liệu các hộ dân mặt đường có được thuê vỉa hè hay không, và làm thế nào để đảm bảo công bằng trong thuê vỉa hè là vấn đề cần tính toán”, KTS Tuấn nói.

Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho biết thêm, theo Luật Giao thông không được phép biến vỉa hè thành nơi kinh doanh. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay khi cuộc sống người dân còn khó khăn, những nơi vỉa hè rộng có thể sử dụng một phần để kinh doanh. Quan trọng là phải dành tối thiểu 2m cho người đi bộ vì vỉa hè là dành cho người đi bộ chứ không phải là nơi để kinh doanh và nơi để phương tiện.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nêu quan điểm: Giá thuê 45.000 đồng/m2/tháng tại quận Hoàn Kiếm là khá thấp. Ngoài ra, việc cho thuê phải công bằng, bình đẳng thông qua hình thức đấu thầu chứ không phải chỉ định thầu.

Theo vị chuyên gia này, việc tổ chức, quản lý lại không gian trên vỉa hè rất cần thiết, bởi muốn hay không, nền “kinh tế ngầm” trên vỉa hè vẫn diễn ra, người kinh doanh vẫn mất chi phí, nhưng nguồn thu nhà nước thất thoát.

Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình

Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, thượng tá Bùi Quang Bình từng có nhiều năm công tác và gắn bó với Công an tỉnh Quảng Ninh.

Chan dung tan Giam doc Cong an tinh Hai Duong Bui Quang Binh

Sáng 1/3, tại Hải Dương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương từ ngày 1/3/2022. Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. 

Chan dung tan Giam doc Cong an tinh Hai Duong Bui Quang Binh-Hinh-2

Thượng tá Bùi Quang Bình là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản trong lực lượng CAND; trưởng thành từ cơ sở, từng có nhiều năm công tác và gắn bó với Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Hà Nội cho phép quận Hoàn Kiếm sử dụng hè phố kinh doanh hàng ăn uống

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có văn bản thống nhất về việc cho phép UBND quận Hoàn Kiếm sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh, phục vụ du khách trên địa bàn.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã đề nghị thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Mặt trời Thủ đô, Công ty cổ phần Prodigi Pacific Việt Nam và Công ty CP tư vấn đầu tư Tài chính Toàn cầu sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh.

Va chạm, ô tô 5 chỗ nát đầu ở Hà Nội

Vụ tai nạn giữa xe Hyundai Accent và xe Limousine khiến phần đầu xe ô tô con biến dạng, còn phần thân bên phải của xe Limousine cũng móp méo.

Va cham, o to 5 cho nat dau o Ha Noi

Ngày 1/3, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ va chạm, ô tô 5 chỗ nát đầu.

Va cham, o to 5 cho nat dau o Ha Noi-Hinh-2
 Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm, ô tô 5 chỗ nát đầu xảy ra khoảng 20h20 ngày 28/2, tại đường Giải Phóng (đoạn gần ngã ba phố Vọng) thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới