World Cup: Đặc nhiệm Alpha tinh nhuệ Nga "mất ăn mất ngủ" vì IS

Google News

Đội đặc biệt Alpha tinh nhuệ của Nga được báo động đỏ vì lời những đe dọa khủng bố World Cup của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đội Alpha được đặt trong tình trạng sẵn sàng xử lý bất cứ mối đe dọa nào từ IS trong bối cảnh Giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 đang diễn ra trên khắp nước Nga.
Đặc nhiệm Nga đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh của các thành phố Nga dịp World Cup. 
Theo Daily Star, các chiến binh IS vẫn tiếp tục đe dọa khủng bố World Cup để trả thù sự can thiệp của Nga vào cuộc chiến ở Syria.
Báo nước ngoài quan ngại tình hình lũ lụt ở Tây Bắc Việt Nam
Các tấm áp phích và hình ảnh khuyến khích các chiến binh thánh chiến "tiêu diệt tất cả chúng" được đăng tải tràn lan trên các kênh được mã hóa có liên quan tới IS. Một trong những hình ảnh đó là một chiến binh thánh chiến mang bom trong ba lô tới sân vận động ở Nga. Danh sách các sân vận động và các thành phố Nga đăng cai World Cup được khủng bố liệt kê bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập.
Alpha là đội đặc nhiệm chống khủng bố hàng đầu của Điện Kremlin và được điều hành bởi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Các lực lượng đặc nhiệm Nga khoảng 300 người bao gồm cả lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Spetsnaz đã làm việc suốt ngày đêm để phá hủy các âm mưu khủng bố của các nhóm cực đoan và bắt giữ các nghi phạm liên quan đến IS.
Họ đã tiến hành nhiều cuộc đột kích vào 17 địa điểm hồi tháng 4, bắt 20 nghi phạm khủng bố lên kế hoạch tấn công World Cup. Một nhóm IS cũng được phát hiện ở Rostov, thành phố đăng cai World Cup với nhiều bom và súng AK-47.
Theo Phương Đăng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)