Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho Syria sau vụ tấn công Douma

Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng liên minh giữa Tổng thống Assad với Nga và Iran sẽ "nhận hậu quả lớn" vì đã gây ra vụ tấn công khiến 70 người thiệt mạng tại Syria.

"Đã có nhiều người chết, kể cả phụ nữ và trẻ em. Tổng thống Putin, Nga và Iran phải chịu trách nhiệm vì đã ủng hộ Assad. Họ phải nhận hậu quả lớn. Hãy nhanh chóng mở cửa khu vực để lực lượng cứu hộ còn làm việc. Lại một thảm họa nhân đạo nữa xảy ra không vì bất cứ lý do gì. Tôi muốn phát bệnh", BBC dẫn thông tin ông Trump viết trên Twitter.
Ngày 8/4, một chiếc trực thăng được cho là đã thả quả bom mang chất độc thần kinh Sarin xuống thị trấn Douma khiến 70 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhiều tổ chức cứu hộ và y tế khẳng định chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã gây ra vụ tấn công trên.
Trẻ em được cấp cứu tại một bệnh viện Syria vì vụ tấn công hóa học hôm 8/4. Ảnh: AP. 
Phản hồi lại các cáo buộc, giới chức Syria và đồng minh Nga khẳng định cuộc tấn công hóa học trên chỉ là "chuyện thêu dệt". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh đã kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp và cho rằng đây là minh chứng cho "sự tàn bạo của chính quyền Tổng thống Assad".
Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn SANA đưa tin phiến quân hồi giáo Jaysh Al-Islam đã đồng ý rút khỏi thị trấn Douma tại Đông Ghouta và đưa quân về khu vực bắc Syria. 10 chiếc xe buýt đã được điều động đến khu vực này để đón các tù nhân và đưa lực lượng chống quân nổi loạn đến bắc Syria.
Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra thông báo trên chỉ vài giờ sau khi phủ nhận cáo buộc gây ra vụ tấn công hóa học khiến 70 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại thị trấn Douma.
Ngày 24/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua lệnh ngừng bắn trên toàn Syria kéo dài 30 ngày. Tuy nhiên từ đó đến nay, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Đông Ghouta giữa quân đội của Tổng thống Assad và phiến quân đối lập.
Theo Chi Mai/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)