Rơi máy bay trình diễn của Không lực Hoàng gia Anh

Google News

Một máy bay thuộc 'Mũi tên đỏ' (Red Arrows), phi đội bay trình diễn của Không lực Hoàng gia Anh, đã rơi tại căn cứ không quân ở Xứ Wales hôm 20/3, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận.

Một máy bay Hawk thuộc nhóm "Mũi tên đỏ" - Ảnh: AFP
Tai nạn xảy ra với chiếc máy bay Hawk của Không lực Hoàng gia Anh với hai người trong buồng lái vào khoảng 13h30 (giờ địa phương) tại căn cứ RAF Valley, trên Đảo Anglesey miền bắc Xứ Wales, theo báo The Guardian.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết vẫn đang điều tra vụ việc và chưa thể xác nhận liệu hai người nói trên có kịp nhảy khỏi máy bay trước khi nó rơi hay không.
Ông Rob Jones, chủ một sân golf gần căn cứ không quân nơi máy bay rơi, cho biết những người chơi golf ở chỗ ông đã nhìn thấy một chiếc dù bung ra từ máy bay trước khi nó đâm xuống đường băng.
"Tôi nghe một tiếng nổ lớn giống như tiếng súng thần công và không rõ đó có phải là âm thanh khi ghế trên máy bay bật ra để phi công nhảy dù hay không - ông nói với The Guardian - Nhưng một số người chơi golf đã thấy dù bung ra".
Máy bay thuộc nhóm "Mũi tên đỏ" trong một buổi biểu diễn - Ảnh: AFP
Ông Jones cho biết đã thấy chính chiếc máy bay này bay quanh khu vực này nhiều ngày trước. Điều này không lạ bởi phi đội Red Arrows vẫn hay sử dụng căn cứ RAF Valley cho việc luyện tập.
Hãng tin Reuters dẫn thông cáo từ Không lực Hoàng gia Anh xác nhận vụ việc nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
"Mũi tên đỏ" nổi tiếng với các màn trình diễn máy bay đẹp mắt tại các sự kiện quân sự hay do Hoàng gia tổ chức. Không lực Hoàng gia mô tả phi đội này là "những sứ giả của Vương quốc Anh cả trong lẫn ngoài nước".
Đội bay trình diễn này từng ghé thăm Đà Nẵng hồi tháng 10/2016, trong hành trình kéo dài hơn hai tháng đến 11 quốc gia.
Theo Trường Sơn/Tuổi Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)