Nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên tự tử sau khi về nước

Google News

Một nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên đào tẩu sang Trung Quốc đã uống thuốc độc tự tử sau khi bị bắt và trục xuất về nước.

Theo Daily Mail, người đàn ông Triều Tiên ngoài 50 tuổi, là nhà nghiên cứu làm việc tại trung tâm vật lý thuộc Viện Khoa học Quốc gia ở Bình Nhưỡng
Nhà khoa học giấu tên nằm trong số những người Triều Tiên đào tẩu bị bắt giữ ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc vào ngày 4.11. Ông bị buộc phải trở về Triều Tiên ngày 17.11.
Người đàn ông này uống thuốc độc tự tử sau khi bị biệt giam ở thành phố Sinuiju, Triều Tiên. Thành phố này nằm sát biên giới với Trung Quốc.
“Ông ấy chết trước khi bị thẩm vấn về lý do đào tẩu, ai đã giúp ông ta bỏ trốn và ông ta bỏ trốn bằng con đường nào”, nguồn tin giấu tên nói trên Daily Mail.
 Một binh sĩ Trung Quốc đứng gác trên một cây cầu bắc qua một đoạn của con sông Đồ Môn nối giữa Trung Quốc với Triều Tiên - Ảnh: AFP.
Người đào tẩu nhiều khả năng đã bị lục soát nhiều lần trước khi bị trả về Sinuiju, vì vậy không rõ nhà khoa học Triều Tiên giấu chất độc ở đâu.
Trước khi bỏ trốn sang Trung Quốc, người đào tẩu bị cho nghỉ việc ở viện khoa học vì “dấu hiệu trầm cảm liên quan đến dự án nghiên cứu”, nguồn tin giấu tên nói
“Người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên mà gia đình không hề hay biết. Ông ta cũng không mang giấy tờ hợp lệ”, nguồn tin nói. “Khi biết được rằng mình đang bị truy đuổi thì ông ấy biến mất”.
Nhà khoa học Triều Tiên được gọi là Hyun Cheol Huh, nhưng đây cũng có thể chỉ là tên giả.
Triều Tiên hiện đang điều tra xem người đàn ông đã bỏ trốn qua sông Áp Lục như thế nào và gặp gỡ những người đào tẩu khác ra sao. Phía Trung Quốc không biết người đàn ông là nhà khoa học hạt nhân khi trục xuất ông này về nước.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)