Để trỗi dậy, phiến quân IS tính chuyện bắt tay al-Qaeda

Google News

(Kiến Thức) - Phó Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế trường Đại học Nam Đan Mạch, ông Jaume Pinos chia sẻ, phiến quân IS sẽ chỉ giành lại lợi thế nếu sáp nhập với al-Qaeda.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik, Phó giáo sư Jaume Pinos cho biết, phiến quân IS sẽ chỉ trỗi dậy lại và giành lại quyền lực nếu sáp nhập với tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda.
De troi day, phien quan IS tinh chuyen bat tay al-Qaeda
 Các thành viên phiến quân IS. Ảnh Sojourners
Trước đó, vào hôm 17/4, Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi dẫn lại nhiều nguồn tin địa phương cho biết, tổ chức khủng bố IS ở Iraq được cho là đã nói chuyện với al-Qaeda để bàn về việc thành lập một liên minh. Tuy nhiên, ông Allawi nói thêm, hiện vẫn chưa rõ hai tổ chức khủng bố này sẽ hợp tác với nhau theo cách nào.
Tổ chức IS từng là một chi nhánh của al-Qaeda ở Iraq vào năm 2004, nhưng sau đó nó tách ra và trở thành đối thủ đáng gờm của al-Qaeda.
Thanh Nga (theo Sputnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)