Cố tình chụp ảnh, du khách bị đười ươi tát vào mặt

Google News

Một nam du khách đã đến gần và cố gắng chụp ảnh cùng đười ươi, nhưng bất ngờ bị nó tát vào mặt.

Một nhóm du khách đến Indonesia du lịch và đi thuyền trên sông Sekonyer, đảo Borneo. Họ dừng lại khi thấy một con đười ươi ngồi trên cành cây gần đó. Cả nhóm lấy thức ăn cho con vật và cùng cười vui vẻ. Sau đó, một nam du khách đã đến gần và cố gắng chụp ảnh cùng đười ươi, nhưng bất ngờ bị nó tát vào mặt.
Borneo là tên hòn đảo thuộc sự quản lý của 3 nước là Indonesia, Malaysia va Brunei. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều đười ươi. Tháng 7/2016, đười ươi Borneo được sếp vào danh sách các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp của Công ước CITES.
Co tinh chup anh, du khach bi duoi uoi tat vao mat
Đười ươi Borneo là loài động vật cần được bảo vệ. Ảnh: Newsflare/mitchell bliven. 
Gần đây, khá nhiều du khách gặp những sự cố nhỏ khi cố chụp ảnh cùng động vật trên đường đi du lịch. Trước đó, một nữ du khách Pháp đã bị cá sấu ở Thái Lan cắn khi đến gần để chụp ảnh. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với một du khách Trung Quốc khi cố tình hôn đầu con trăn. Gần đây nhất, một nhóm du khách đã bị đười ươi tát vào mặt khi cố gắng để chụp ảnh với nó.
Theo Minh Hải/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)