Ấn Độ bắt giữ tàu chở heroin lớn chưa từng có

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày 30/7 đã bắt giữ một tàu của Panama chở 1,5 tấn heroin, trị giá ước tính khoảng 550 triệu USD.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ (ICG) đã chặn một tàu của Panama chở 1,5 tấn heroin ở ngoài khơi bang Gujarat và đưa lên cảng Porbandar.
Cảnh sát biển cho biết đây là một trong những tàu buôn ma túy lớn nhất bị bắt giữ ở nước này cho đến ngày nay.
Con tàu bị bắt giữ hoạt động dưới cái tên MV Henry và treo một lá cờ Panama khi nó di chuyển từ Dubai đến Alang, một thị trấn ở Gujarat.
Tàu chở 8 thuyền viên, tất cả đều được xác định là người Ấn Độ. Họ cũng đã bị giam giữ để thẩm vấn.
An Do bat giu tau cho heroin lon chua tung co
 
Luật Ấn Độ quy định rằng bất cứ ai bắt gặp buôn lậu hoặc sở hữu chất ma tuý đều bị tạm giữ và không được bảo lãnh.
Ấn Độ nằm dọc theo con đường buôn lậu ma túy béo bở vì nước láng giềng Afghanistan là nhà sản xuất thuốc phiện với thành phần chính là heroin.
>>>Mời quý vị độc giả xem video: Thu hoạch heroin bất hợp pháp trên thế giới (Nguồn DW):
Đội bảo vệ bờ biển Ấn Độ, cơ quan tình báo, cảnh sát và Hải quân đang tham gia điều tra nguồn gốc và chủ sỡ hữu của số ma túy khủng trên.
Thảo Nguyên (theo DW)

>> xem thêm

Bình luận(0)