UAV Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh IS tại Yemen

Google News

(Kiến Thức) - Hai  máy bay không người lái (UAV) nghi của Mỹ tiến hành không kích, tiêu diệt 12 chiến binh Hồi giáo, trong đó có một thủ lĩnh IS.

Reuters dẫn lời các cư dân địa phương ngày 4/2 cho biết, trong đợt không kích ở miền nam Yemen, hai máy bay không người lái (UAV) nghi của Mỹ đã tiêu diệt 12 phần tử khủng bố, trong đó có một kẻ được cho là thủ lĩnh IS.
UAV My khong kich tieu diet thu linh IS tai Yemen
Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ.
Một cuộc không kích nhằm vào một chiếc ô tô đang di chuyển trong thành phố Rawda, tỉnh Shabwa, khiến 6 phiến quân bỏ mạng. Al Rawda vốn là một khu vực hoang vắng nơi mạng lưới khủng bố al-Qaeda được cho là đang hoạt động.
Một cuộc tấn công khác nhằm vào chiếc ô tô chở các tay súng khủng bố ở tỉnh Abyan đã tiêu diệt 6 chiến binh, trong đó có Jalal Baleedi, một tay chỉ huy chiến trường quyền lực của al-Qaeda.
Tuy nhiên, khi tình hình chiến sự tại Yemen ngày càng khốc liệt, cùng sự can thiệp của các quốc gia Vùng Vịnh, Baleedi được cho là đã tách khỏi mạng lưới al-Qaeda gần đây và trở thành một thủ lĩnh của phiến quân IS tại Yemen.
Thiên An (Theo Reuters)

Bình luận(0)