UAE cử phi đội F-16 sang Jordan giúp chống IS

Google News

(Kiến Thức) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã cử phi đội F-16 sang Jordan để giúp nước này chống lại IS.

Một quan chức Jordan xin đề nghị giấu tên tiết lộ, ngày 7/2, chính phủ UAE đã ra chỉ thị cử một phi đội chiến đấu cơ F-16 tới Jordan. "Các chiến đấu cơ này sẽ tham gia vào những cuộc không kích vào IS", quan chức này nói.
UAE cu phi doi F-16 sang Jordan giup chong IS
Ảnh minh họa

Tuyên bố trên của UAE do hãng thông tấn WAM phát ra không đề cập tới vai trò của các máy bay chiến đấu này trong cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Sunni khét tiếng. Một quan chức Emirati từ chối đưa ra bình luận về việc đó. Cả Jordan và UAE đều là thành viên của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại IS.
Cuối năm 2014, UAE đã ngừng thực hiện các cuộc không kích sau khi một phi công Jordan rơi xuống vùng phía bắc Syria và bị IS bắt giữ.
UAE, quốc gia sở hữu những căn cứ không quân được các thành viên liên minh quốc tế dùng làm nơi triển khai máy bay trong mỗi lần tấn công IS, chưa bình luận gì về việc hoãn lại đó.
Thanh Nga (theo AP)

Bình luận(0)