Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giúp Mỹ đánh Syria

Google News

(Kiến Thức) - Trả lời phỏng vấn với Kanal 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng sẵn sàng giúp Mỹ đánh Syria nếu cần.

“Tôi cám ơn lời phát biểu (về việc xem xét hành động quân sự ở Syria) của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa được thi hành. Nếu Mỹ thực sự chọn đánh Syria, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Kanal 7 hôm 6/4.
Tho Nhi Ky san sang giup My danh Syria
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh almanar
Ngoài ra, ông Erdogan cũng bày tỏ sự thất vọng với chính quyền Nga về việc quy trách nhiệm ai là thủ phạm của vụ tấn công hóa học ở tỉnh Idlib, Syria ngày 4/4. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Minister Mevlüt Çavuşoğlu cũng chỉ trích Moscow về việc này
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với một số thành viên Quốc hội rằng, ông đang xem xét hành động quân sự ở Syria sau khi xảy ra vụ tấn công hóa học ở Idlib, làm nhiều người thiệt mạng.
Theo Reuters, ông Trump đã nói cần phải làm gì đó với chính quyền Syria sau vụ tấn công, nhưng không đề cập tới việc yêu cầu Tổng thống Assad từ chức.
Thanh Nga (theo hurriyetdailynews)

>> xem thêm

Bình luận(0)