Thị trưởng thành phố Seattle, Mỹ bị tố cáo xâm hại trẻ em

Google News

Một người đàn ông hôm 6/4 đệ đơn kiện Thị trưởng thành phố Seattle, khẳng định từng bị ông này xâm hại khi còn là đứa trẻ vô gia cư, nghiện ma túy vào những năm 1980.

Người đàn ông danh tính tên “D.H” khẳng định đã gặp ông Ed Murray, lúc đó người này khoảng 32 tuổi, trên chiếc xe buýt ở quận Capitol Hill, Seattle. Thị trưởng thành phố Seattle đã mời ông về nhà, thường trả cho ông khoản tiền từ 10 đến 20 USD, nhằm đáp ứng nhu cầu tình dục.
Thi truong thanh pho Seattle, My bi to cao xam hai tre em
 Thị trưởng Ed Murray trong vụ tranh cử hồi tháng 7/2014. Ảnh: Reuters.
D.H cũng kể lại từng thấy một cậu bé trạc tuổi mình trong nhà Murray khi đó và tin rằng cậu bé cũng trong tình trạng giống mình.
Bob Shulkin, luật sư đại diện của thị trưởng Murray, cho rằng D.H đang vu khống thân chủ mình và khẳng định: “Thị trưởng chưa từng có hành vi trái đạo đức với trẻ vị thành niên”.
Thị trưởng Murray, 61 tuổi, là thành viên đảng Dân chủ, nhậm chức năm 2013 và sẽ tiếp tục tái tranh cử vào tháng 11. Shulkin chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên có những lời cáo buộc chống lại thân chủ mình nhằm mục đích bôi nhọ.
Ông Murray phải đối diện với buổi lấy cung của luật sư bên nguyên trong vòng 90 ngày tới.
Hồi trung tuần tháng 3, Ralph Shortey, 35 tuổi, thượng nghị sĩ tiểu bang Oklahoma buộc phải từ chức, sau những cáo buộc từng gạ tình và xâm hại trẻ em đồng giới.
Theo Lan Phương/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)